Thế giới

Đánh bom trước thềm bầu cử Pakistan, ít nhất 70 người thiệt mạng

Ít nhất 70 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại một buổi vận động tranh cử ở khu vực tây nam Pakistan ngày 13/7, trước thềm cuộc tổng tuyển cử của nước này.

Theo Reuters, vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một sự kiện vận động bầu cử ở tỉnh Balochistan, phía tây nam Pakistan, vào ngày 13/7.

Quan chức phụ trách y tế tỉnh này, ông Faiz Kakar xác nhận ít nhất 70 người đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất tại Pakistan trong vòng 1 năm qua nhưng đã là vụ bạo lực thứ 3 trong tuần này liên quan đến cuộc tổng tuyển cử toàn quốc, dự kiến tổ chức vào ngày 25/7.

Đánh bom trước thềm bầu cử Pakistan, ít nhất 70 người thiệt mạng
Những người bị thương trong vụ đánh bom ngày 13/7 ở Balochistan được đưa về bệnh viện thành phố Quetta.

Hindustan Times dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay sự kiện trên có hơn 1.000 người tham gia. Trong số những người thiệt mạng có ứng viên hội đồng địa phương Siraj Raisani. Ông là ứng viên thứ 2 trong vòng 1 tuần qua bị sát hại.

Kẻ tấn công đã nhằm vào sự kiện vận động tranh cử mà ông Raisani có bài phát biểu. 

Trước đó, cũng trong ngày 13/7, một vụ nổ bom xảy ra tại thị trấn Bannu khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 39 người bị thương.

Vụ tấn công nhằm vào đoàn vận động tranh cử của cựu bộ trưởng Nhà ở và Việc làm Pakistan Akram Khan Durrani.  Vị cựu bộ trưởng là một đồng minh của thủ tướng bị phế truất Nawaz Sharif. 

Ngày 10/7, Taliban cũng đánh bom một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Peshawar khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Liên tiếp các vụ bạo lực xảy trong bối cảnh căng thẳng dâng cao sau khi có thông tin ông Sharif và con gái trở về nước trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 25/7.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)