Thế giới

Đánh bom tại điểm đăng ký bầu cử Afghanistan, 31 người chết

Một kẻ đánh bom tự sát tấn công bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul, IS nhận trách nhiệm đứng sau vụ này.

Đánh bom tại điểm đăng ký bầu cử Afghanistan, 31 người chết
Hiện trường vụ tấn công ở Kabul. Ảnh: AFP.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danesh cho biết kẻ tấn công ngày 22/4 đi bộ đến trung tâm ở Dasht-e Barchi, Kabul, khi các quan chức đang phát thẻ căn cước để phục vụ cho quá trình đăng ký cử tri trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10, theo Reuters.

Wahid Majroh, phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan, cho biết 31 người thiệt mạng và 54 người bị thương. "Có phụ nữ và trẻ em ở đó", nhân chứng Bashir Ahmad cho biết.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ. Vụ đánh bom lớn gần đây nhất ở Kabul là vào ngày 21/3, khi một kẻ đánh bom tự sát của IS tấn công đám đông đang ăn mừng ngày lễ Nowruz khiến 29 người chết.

Phương Vũ (VnExpress)