Thế giới

Đánh bom liều chết tại Cameroon: 28 người thiệt mạng

Lực lượng an ninh Cameroon nghi ngờ phiến quân Hồi giáo Boko Haram chính là thủ phạm gây ra các vụ đánh bom.

Lực lượng an ninh Cameroon nghi ngờ phiến quân Hồi giáo Boko Haram chính là thủ phạm gây ra các vụ đánh bom.

danh bom lieu chet tai cameroon: 28 nguoi thiet mang hinh 0
Lực lượng chức năng Cameroon thu dọn hiện trường vụ đánh bom liều chết. (Ảnh: okdiario)

Vụ đánh bom xảy ra tại thị trấn Djamkana – khu vực đông dân cư ở vùng cực Bắc của Cameroon. Lực lượng an ninh nghi ngờ phiến quân Hồi giáo Boko Haram chính là thủ phạm.      

Boko Haram là nhóm phiến quân Hồi giáo tại Nigeria song đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tại vùng Cực Bắc của Cameroon từ năm 2003. Thị trấn Djamkana nằm gần Amchide - khu vực cũng từng là mục tiêu của các vụ tấn công do nhóm này thực hiện./.
 
Theo Hồng Anh (VOV.vn)