Thế giới

Đánh bom liều chết rung chuyển Baghdad, 46 người thương vong

Hôm nay, 28/6, các quan chức Iraq cho biết một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni ở Tây Baghdad đã cướp đi sinh mạng của 14 người và làm 32 người khác bị thương.

Hôm nay, 28/6, các quan chức Iraq cho biết một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni ở Tây Baghdad đã cướp đi sinh mạng của 14 người và làm 32 người khác bị thương.

Theo các quan chức, một chiếc xe tải đã phát nổ tại ngôi đền Abu Ghraib đêm qua, khi rất đông tín đồ tập trung cầu nguyện trong tháng lễ Ramadan. 

Cảnh sát và các bệnh viện địa phương đã xác nhận thông tin về tình hình thương vong do vụ tấn công này.

 

Cho tới nay, chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) là thủ phạm gây ra vụ việc.

Trong tháng trước, IS cũng đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng an ninh ở thủ đô Baghdad và các khu vực lân cận.

Chủ nhật vừa qua, quân đội Iraq tuyên bố, thành phố chiến lược Fallujah đã được giải phóng hoàn toàn khỏi IS sau đợt tổng tấn công khởi đầu trong tháng trước, đẩy IS vào tình thế ngày càng bị cô lập và mất dần lãnh thổ.
 
Theo Hồng Anh (Hanoimoi.com.vn)