Thế giới

Đảng Pheu Thai: Bà Yingluck xin tị nạn ở Anh

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang ở London và tìm cách xin tị nạn chính trị ở Anh, một nguồn tin trong đảng Pheu Thai của bà cho biết với CNN.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang ở London và tìm cách xin tị nạn chính trị ở Anh, một nguồn tin trong đảng Pheu Thai của bà cho biết với CNN.

 Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Theo trang mạng KBNews, hãng tin CNN dẫn lời một nguồn tin bên trong đảng Pheu Thai (Đảng vì nước Thái) cho biết, bà Yingluck đang ở London (Anh) và xin tị nạn chính trị ở nước này. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp thêm các chi tiết khác.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 28/9 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, bà Yingluck đang ở Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Thủ tướng Prayut cho biết, cảnh sát Thái Lan sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao tìm kiếm sự hỗ trợ từ UAE và Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) trong chiến dịch truy nã bà Yingluck.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ UAE xác nhận với Bangkok Post, bà Yingluck đã rời Dubai để sang London từ hôm 11/9.

Hiện các thông tin trên chưa được xác thực. Thông tin về tung tích của bà Yingluck được tiết lộ ngay sau khi Tòa án tối cao Thái Lan tuyên án 5 năm tù với bà do lơ là trong chương trình trợ giá lúa gạo khi còn đương chức, khiến chính phủ Thái Lan thiệt hại ít nhất 8 tỷ USD.

Hiện chưa rõ bà Yingluck có quyền kháng cáo hay có ý định kháng cáo sau khi đã chạy ra nước ngoài hay không.

Theo Minh Phương (Dân Trí)