Thế giới

Đảng của cựu lãnh đạo Catalonia từ bỏ ý định ly khai

Liên minh đảng PdeCat và ERC dự kiến loại bỏ giải pháp đơn phương đòi độc lập cho Catalonia, ưu tiên đàm phán với Madrid.

Đảng của cựu lãnh đạo Catalonia từ bỏ ý định ly khai
Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont.

Đảng PdeCat của cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và đảng liên minh cánh tả ERC dự kiến không kêu gọi ly khai trong cuộc bầu cử ngày 21/12. Cả hai đảng ưu tiên giải pháp đàm phán với chính phủ trung ương để đạt được độc lập, người phát ngôn đảng PdeCat Marta Pascal tuyên bố hôm 23/11.

Đây là dấu hiệu cho thấy các phe phái chính trị tại Catalonia đang mềm mỏng hơn trong quá trình tìm kiếm độc lập. "Catalonia thiếu hai yếu tố để tuyên bố độc lập. Đó là hiệu quả từ đàm phán và trên hết là sự ủng hộ từ nhiều người dân hơn", bà Pascal khẳng định.

Madrid giải tán chính quyền vùng tự trị Catalonia và áp đặt quyền kiểm soát trực tiếp sau cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập hồi đầu tháng 10, khởi đầu cho cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 1975. Chính quyền trung ương Tây Ban Nha gọi cuộc bầu cử mới tại Catalonia là biện pháp nhằm "khôi phục tình trạng bình thường".

Ông Puigdemont hy vọng sẽ thành lập được mặt trận ly khai thống nhất trong cuộc bầu cử ngày 21/12, giống tình huống từng diễn ra hồi năm 2015. Khi đó, liên minh ủng hộ độc lập giành được đa số 72 ghế trong nghị viện 135 ghế của Catalonia, bất chấp việc đảng PdeCat chỉ có 47,8% phiếu bầu.

Tuy nhiên, đảng ERC đã từ chối liên minh, trong khi các cuộc thăm dò cho thấy phe đòi độc lập sẽ mất đa số ghế tại nghị viện Catalonia. ERC cũng khẳng định việc tách khỏi chính quyền  trung ương cần giành được nhiều sự ủng hộ hơn, dù đảng này vốn có quan điểm cứng rắn về vấn đề độc lập hơn đảng PdeCat của ông Puigdemont.

90% số cử tri Catalonia đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 1/10 đồng ý tách Catalonia khỏi Tây Ban Nha. Ông Puigdemont sau đó tuyên bố độc lập nhưng hoãn thi hành để đàm phán với Madrid. Tây Ban Nha cho rằng cuộc trưng cầu vi hiến.

Chính quyền trung ương Tây Ban Nha cáo buộc ông Puigdemont nổi loạn, xúi giục nổi loạn và sử dụng công quỹ sai mục đích sau khi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập. Ông Puigdemont và 4 cựu bộ trưởng đã trốn tới Bỉ vì lo ngại không được xét xử công bằng tại Tây Ban Nha.

Theo Tử Quỳnh (VnExpress.net)