Thế giới

Dân Trung Quốc đổ xô lên thăm tàu Nhật vì nhầm là chiến hạm nước nhà

Khách tham quan tưởng nhầm tàu chiến Nhật là khu trục hạm của hải quân Trung Quốc do hai tàu có cùng số hiệu.

Dân Trung Quốc đổ xô lên thăm tàu Nhật vì nhầm là chiến hạm nước nhà
Người dân Trung Quốc chụp ảnh cạnh tàu khu trục Suzutsuki của Nhật. Ảnh: SCMP.

Chỉ huy tàu khu trục Suzutsuki (DD-117) của Nhật ngày 24/4 quyết định mở cửa trong hai ngày để người dân Trung Quốc lên tham quan tàu sau khi tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập hải quân Trung Quốc tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Ngay khi con tàu mang số hiệu 117 màu trắng trên thân này hạ thang đón khách tham quan, đông đảo người Trung Quốc đã đổ xô lên tàu Suzutsuki để chụp ảnh do tưởng nhầm đây là tàu khu trục Xining (Tây Ninh) thuộc lớp Type 052D của hải quân Trung Quốc.

Tàu Xining (DDG-117) cũng mang số hiệu 117 và là chiến hạm mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã đứng để duyệt đội hình tàu chiến trong buổi lễ hôm 23/4 ở ngoài khơi Thanh Đảo. Trong lễ duyệt binh, sương mù dày đặc khiến những người tham gia gần như không thể quan sát rõ thiết kế cũng như các hệ thống vũ khí, trang bị trên tàu chiến Trung Quốc và các nước tham dự.

Lễ duyệt binh hải quân của Trung Quốc năm nay có sự tham gia của lực lượng đông đảo gồm 32 tàu chiến nội địa và 20 chiến hạm của các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Đây là cuộc duyệt binh thứ năm do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giám sát kể từ khi nhậm chức năm 2012.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)