Thế giới

Dân Aleppo hò hét xem MiG-29 đánh võng trên mái nhà

Chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 bay lượn sát mặt đất để mừng thành phố Aleppo vừa thoát khỏi các tổ chức phiến quân.

Trung tâm truyền thông Muraselon hôm 26/12 công bố đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Syria bay cách mặt đất chỉ vài mét trên một khu dân cư.

Màn trình diễn tuyệt vời diễn ra sau khi các khu vực thuộc thành phố Aleppo được quân đội Syria cùng với sự giúp đỡ tích cực từ Không quân Vũ trụ Nga giải phóng khỏi nhóm khủng bố.

MiG-29 là tiêm kích hạng nhẹ thế hệ 4 được Liên Xô phát triển vào thập niên 1970 và biên chế năm 1982. Nó được so sánh với dòng F-16 của Mỹ.

Dân Aleppo hò hét xem MiG-29 đánh võng trên mái nhà
Tiêm kích đánh chặn MiG-29.

Theo các chuyên gia quân sự, dù dòng MiG-29 đang dần trở nên lỗi thời, thiết kế cơ bản vẫn giúp nó trở thành đối thủ đáng gờm trong không chiến với khả năng cơ động cực cao.

Dòng tiêm kích này hiện nay được biên chế trong quân đội của nhiều nước, trong đó có cả các nước thuộc khối NATO, điển hình là Ba Lan. Hiện quốc gia này vận hành nhiều tiêm kích MiG-29 nhất trong khối NATO. Nước này đang xem xét khả năng hiện đại hóa phi đội MiG-29 của mình để kéo dài thời gian phục vụ tới giai đoạn 2020-2025.

Trong một thông tin liên quan, trước đó trang Aviationist đưa tin, màn cất cánh thẳng đứng và động tác rơi tự do "lá vàng rơi" (tailslide) nổi tiếng của một chiếc tiêm kích MiG-29 Ba Lan tại triển lãm hàng không RIAT 2015 ở căn cứ Fairford, Anh, đã khiến nhiều người xem thót tim.

"Lá vàng rơi" là một động tác bay khó, thể hiện bản lĩnh, trình độ của phi công và khả năng cơ động ưu việt của máy bay. Sau khi vọt thẳng lên trời và đạt độ cao tối đa, phi công giảm ga về mức tối thiểu, khiến tốc độ của máy bay giảm dần về mức 0.

Khi đó, chiếc tiêm kích bắt đầu rơi tự do theo hướng ngược lại, tạo cảm giác nó đang bay lùi trên không trung. Phi công chờ mũi máy bay hạ xuống và tăng ga, kết thúc động tác biểu diễn.

Trước đó, trong show truyền hình “Military Acceptance” hồi năm 2016, một chiếc MiG-29 của Nga cũng thực hiện màn “xé gió” với vận tốc 1.100 km/h.

Theo Đan Khanh (Đất Việt)