Thế giới

Đâm xe vào đám đông ở Trung Quốc, ít nhất 9 người chết

Ít nhất 9 người chết, 46 người bị thương trong một vụ đâm xe xảy ra tối 12/9 ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo Đông Phương, vụ việc xảy ra vào 19h40 (giờ địa phương) ở huyện Hoành Đông, thành phố Hoành Dương, Hồ Nam. Nghi phạm được xác định là Dương Tán Vân, 55 tuổi. Tên này đã bị cảnh sát khống chế. 

Đâm xe vào đám đông ở Trung Quốc, ít nhất 9 người chết
Nghi phạm (khoanh tròn) đã bị cảnh sát khống chế

Các nhân chứng cho hay, lúc xảy ra vụ án, quảng trường Tân Giang có rất đông người dạo chơi. Nghi phạm đã lái một chiếc SUV màu đỏ đâm thẳng vào đám đông, rồi nhảy xuống dùng dao đâm chém bừa bãi. 

Đâm xe vào đám đông ở Trung Quốc, ít nhất 9 người chết - 1
Chiếc xe do nghi phạm Vân điều khiển

Tính đến 22h30 cùng ngày, nhà chức trách đã xác định có 9 người thiệt mạng, 46 người bị thương, trong đó bao gồm 3 người bị thương nặng. 

Đâm xe vào đám đông ở Trung Quốc, ít nhất 9 người chết - 2
Hiện trường sau vụ đâm xe

Theo báo Tân Kinh, nghi phạm Dương Tán Vân từng nhiều lần gây án và phải ngồi tù. Nghi phạm còn được cho là đang mắc các bệnh ung thư, động mạch vành và suy tim độ 2.

Cơ quan tuyên truyền Hoành Đông cho biết, nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.

Theo Ngô Tuyết (VietnamNet)