Thế giới

Đại sứ Nhật: 'Tôi đã cổ vũ cho tuyển Việt Nam suốt một năm qua'

Đại diện ngoại giao Nhật Bản bày tỏ sự bối rối khi hai đội ông ủng hộ đối đầu tối nay.

"Tâm trạng của tôi lúc này rất phức tạp, tôi đã cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong suốt một năm qua", Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda chia sẻ với VnExpress trước khi đội bóng Việt Nam và Nhật Bản gặp nhau vào 20h tối nay.

Đại sứ Nhật: 'Tôi đã cổ vũ cho tuyển Việt Nam suốt một năm qua'
Đại sứ Nhật tại Việt Nam Umeda. Ảnh: ĐSQNB.

Ông Umeda cho biết với tư cách Đại sứ, ông mong hai đội có thể vào sâu hơn trong giải đấu này, gặp nhau trong trận chung kết, chứ không phải trong trận tứ kết này.

"Việt Nam đã thực sự trở nên mạnh hơn, nên tôi nghĩ rằng trận đấu tối nay sẽ rất căng thẳng, quyết liệt và khó có thể dự đoán được kết quả", Đại sứ nói. 

Từ tháng 1/2018, ông Umeda theo sát hành trình của bóng đá Việt Nam. Ông nhận thấy Việt Nam mạnh lên qua từng trận đấu, các cầu thủ thể hiện kỹ năng chuyền bóng rất ấn tượng. Họ cho thấy sự dẻo dai, kiên trì thi đấu đến những phút cuối cùng, điều người hâm mộ chứng kiến qua trận đấu với Jordan hôm 20/1. Khả năng dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng rất tuyệt vời. Trong cuộc gặp với ông Umeda hôm qua, một số cán bộ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đánh giá Việt Nam rất mạnh. Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, việc Nhật gặp Việt Nam trong vòng này của Asian Cup 2019 "là một vinh dự".

Trong trao đổi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam hôm nay, ông Umeda cho biết Nhật Bản mong muốn đội tuyển bóng đá nam và nữ của Việt Nam có thể tham dự Olympic Tokyo tại Nhật Bản vào 2020 và dự World Cup năm 2022.

Đại sứ Nhật Bản cho hay ông yêu thích nhất cầu thủ Quang Hải của Việt Nam, với khả năng ghi bàn từ đá phạt (free kick). Công Phượng cũng là người ông ấn tượng.

Ông Umeda bày tỏ ông có phần ghen tỵ khi chứng kiến cách người dân Việt Nam cổ vũ và ăn mừng mỗi khi đội tuyển chiến thắng. 

"Bóng đá đã truyền năng lượng và sức mạnh cho mỗi người Việt Nam. Điều đó thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của các bạn", ông nói.

Đại sứ dự đoán đội vô địch Asian Cup năm nay tuỳ thuộc vào kết quả trận đấu tối nay, "tức là Nhật Bản hoặc Việt Nam".

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)