Thế giới

Đài Loan tìm "cách liên lạc mới", tháo gỡ bế tắc với Bắc Kinh

Đài Loan đang hy vọng vào cơ hội cải thiện quan hệ hai bờ eo biển sau đợt thay đổi nhân sự quan trọng vào mùa thu này tại Trung Quốc.

Đài Loan đang hy vọng vào cơ hội cải thiện quan hệ hai bờ eo biển sau đợt thay đổi nhân sự quan trọng vào mùa thu này tại Trung Quốc.

Một nhà phân tích nói Đài Bắc đang hy vọng tình hình sẽ thay đổi sau đại hội 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu này. Đại hội sẽ thông qua những thay đổi nhân sự quan trọng, tức Đài Loan sẽ làm việc với đội ngũ mới từ Bắc Kinh trong vấn đề quan hệ hai bờ.

"Việc bà Thái tái khẳng định chính quyền của bà mong muốn duy trì nguyên trạng hai bờ eo biển Đài Loan cũng như kêu gọi hai bên tìm ra cách thức liên lạc mới là những dấu hiệu tích cực", Tung Li-wen, một nhà nghiên cứu của Taiwan Thinktank, cho biết.

"Điều này cho thấy bà ấy vẫn hy vọng cải thiện quan hệ dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình và không muốn quan hệ hai bờ tiếp tục trở nên xấu hơn".

Dai Loan tim 'cach lien lac moi', thao go be tac voi Bac Kinh hinh anh 1

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (giữa). 

Phát biểu của bà Thái được đưa ra tại Đối thoại An ninh châu Á - Thái Bình Dương ở Đài Bắc hôm 8/8, với sự tham gia của 30 quan chức cấp cao, các chuyên gia, học giả của Đài Loan, Nhật Bản và Mỹ.

Dấu hiệu thay đổi cũng được thể hiện thông qua việc bà Thái đề nghị hỗ trợ Bắc Kinh sau khi trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra tại khu vực gần danh thắng Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, tối 8/8.

Bắc Kinh đã đình chỉ mọi trao đổi và liên lạc chính thức với Đài Bắc ngay sau khi bà Thái Anh Văn trở thành lãnh đạo mới của Đài Loan hồi tháng 5 năm ngoái. Lý do là bà Thái không thừa nhận Đồng thuận 1992 cũng như nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan liên tục gặp trở ngại thời gian gần đây. Cuối tháng trước, Bắc Kinh nổi giận sau khi có thông tin Mỹ đồng ý bán vũ khí cho Đài Loan với hợp đồng trị giá 1,42 tỷ USD. Tháng 12 năm ngoái, cuộc điện đàm giữa bà Thái và Tổng thống Donald Trump (khi đó chưa nhậm chức) đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc.

Một số học giả đại lục cho rằng bà Thái không cần tìm cách thức mới để giải quyết bất đồng vì những nền tảng mà ông Mã Anh Cửu, người tiền nhiệm của bà, tạo ra là "đủ tốt" để duy trì quan hệ hai bờ ổn định.

Theo Đ.Phong (Tri Thức Trực Tuyến)