Thế giới

Đặc nhiệm SEAL đâm chết người

Một đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ vừa bị bắt vì tội giết người, theo thông tin từ sở cảnh sát TP. Santa Monica, bang California – Mỹ.

Một đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ vừa bị bắt vì tội giết người, theo thông tin từ sở cảnh sát TP. Santa Monica, bang California – Mỹ.

Nạn nhân đã chết vào sáng sớm ngày 12-6. Karh đã bị bắt ở TP San Diego hôm 13-6.

Số tiền bão lãnh tại ngoại đối với Theo Andre Karh là 2 triệu USD.

 Theo Andre Karh. Ảnh: Sở Cảnh sát Santa Monica
Theo Andre Karh. Ảnh: Sở Cảnh sát Santa Monica

Cảnh sát Saul Rodriguez của TP Santa Monica cho biết khoảng 16 giờ ngày 11-6 (giờ địa phương), họ được gọi đến để ngăn một vụ ẩu đả giữa Krah và một người đàn ông tại cầu cảng Santa Monica. Khi đó, không ai bị thương hoặc bị bắt trong vụ việc này.

Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, người đàn ông xô sát với Krah được tìm thấy gần đó trong tình trạng chấn thương đầu cùng nhiều vết đâm trên người. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Đến 4 giờ 40 ngày 12-6, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

“Các cuộc điều tra sau đó cho thấy nạn nhân đã bị đánh đập nghiêm trọng và bị đâm chết. Giới điều tra Santa Monica cho hay nạn nhân liên quan đến một vụ ẩu đả ở cầu cảng Santa Monica trước đó” - Sở cảnh sát TP Santa Monica cho biết.

Theo ông Rodriguez, Krah và nạn nhân không hề biết nhau trước khi xảy ra vụ xô sát hôm 11-6.

Krah gia nhập lực lượng SEAL năm 2012 và từng nhận được trao tặng huy chương sau khi làm nhiệm vụ Hàn Quốc.

Một nữ phát ngôn viên Hải quân từ chối bình luận về vụ bắt giữ Krah vì người này là đặc nhiệm SEAL

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)