Thế giới

Đã thấy nhiều mảnh thi thể của tai nạn máy bay MH17

Tuần qua các nhà điều tra Hà Lan tái khởi động đợt tìm kiếm tiếp theo tại hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17.

Tuần qua các nhà điều tra Hà Lan tái khởi động đợt tìm kiếm tiếp theo tại hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17.
Theo hãng tin Pháp, thông tin từ giới chức Hà Lan đưa ra hôm qua 22-4 cho biết, đội điều tra nước này tiếp tục tìm thấy thêm nhiều mảnh thi thể nạn nhân và mảnh vỡ của máy bay tại khu vực Petropavlivka của Ukraine.
 

Đợt tìm kiếm mới nhất của tổ điều tra Hà Lan tại khu vực Petropavlivka của Ukraine

Khu vực tìm kiếm mới triển khai tuần qua cách Grabove là nơi có nhiều mảnh vỡ nhất 10 cây số về phía tây.

Đây là khu vực được xác định rất nguy hiểm nếu tiếp cận trong các đợt tìm kiếm trước. Nhưng lần này, theo người dẫn đầu đoàn chuyên gia Hà Lan Pieter Jaap Aalbersbegr, việc tìm kiếm đang diễn ra thuận lời, bất kể khó khăn thời tiết như gió, tuyết.

Ông Aalbersbegr cho biết, nhóm điều tra cũng tìm thấy khoảng 50 mét vuông mảnh vỡ máy bay cùng với nhiều vật dụng tư trang như đồ trang sức, hộ chiếu và các bức ảnh người bị nạn.

Tất cả những vật mới tìm thấy sẽ được đưa về thành phố Kharkiv của Ukraine và sau đó chuyển về Hà Lan.

Tới nay ngoại trừ 2 nạn nhân người Hà Lan, tất cả các mảnh thi thể đã được xác định danh tính.
 
>> Công bố hàng trăm tài liệu mật về MH17
>> Nhà báo Hà Lan: kết quả điều tra MH-17 không đáng tin cậy
>> Tiến hành lắp ráp lại máy bay MH17 tại Hà Lan
>> Phi công Ukraine nghi bắn hạ MH17 lộ diện
 
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)