Thế giới

Cựu tổng thống Mỹ gọi cố vấn an ninh quốc gia mới là ‘thảm họa’

Tổng thống thứ 39 của Mỹ Jimmy Carter chỉ trích quyết định của chủ nhân Nhà Trắng hiện tại khi chọn nhân vật theo quan điểm "diều hâu" John Bolton tiếp quản Hội đồng An ninh Quốc gia.

Cựu tổng thống Mỹ gọi cố vấn an ninh quốc gia mới là ‘thảm họa’
Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter

Cựu tổng thống Jimmy Carter, đã 94 tuổi nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình Triều Tiên, vừa đối việc Tổng thống Donald Trump đưa ông John Bolton, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời Tổng thống George W.Bush, vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia thay cho ông HR McMaster.

Ông Bolton, “khét tiếng” chủ chiến về vấn đề Triều Tiên và Iran và hết lòng ủng hộ cuộc xâm lược Iraq của Mỹ vào năm 2003, chuẩn bị tiếp nhận vị trí mới vào ngày 9.4, trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un.

Trả lời phỏng vấn tờ USA Today, ông Carter (nhiệm kỳ tổng thống 1977-1981) không ngần ngại nói thẳng việc đưa ông Bolton lên vị trí cố vấn an ninh quốc gia là “thảm họa” cho nước Mỹ.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Israel Shaul Mofaz gần đây đã tiết lộ ông Bolton, khi còn là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đã ra sức thuyết phục Israel tấn công Iran.

Dự kiến ông Bolton sẽ tiếp nhận vị trí mới ngay sau khi cựu giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo, người có cùng quan điểm cứng rắn như Tổng thống Trump về vấn đề Iran và Triều Tiên, tuyên thệ nhậm chức ngoại trưởng.

Ông Carter cho rằng có vẻ như Tổng thống Trump muốn xung quanh mình chỉ có những người “thuận ý”, và đó là điều đáng quan ngại.

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh, dù chưa xác định được cả thời gian lẫn địa điểm, cựu tổng thống khuyên chủ nhân Nhà Trắng hiện tại nên “lắng nghe hết sức kỹ càng” điều mà phía Triều Tiên muốn truyền đạt nếu muốn thu được kết quả tích cực từ cuộc hội đàm.

Theo Thụy Miên (Thanh Niên Online)