Thế giới

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị kết án 5 năm tù

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị Tòa án Tối cao Thái Lan kết án 5 năm tù giam, The Nation đưa tin.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị Tòa án Tối cao Thái Lan kết án 5 năm tù giam, The Nation đưa tin.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation

Theo The Nation, Tòa án Tối cao Thái Lan dự kiến tuyên án vào lúc 9h sáng nhưng sau đó hoãn lại và rời thời điểm xem xét bản án lên 11h trưa nay.

Một quan chức tòa án cho biết, 9 thẩm phán đã được triệu tập từ lúc 7h sáng để xem xét và đạt được sự đồng thuận về phán quyết trong vụ án xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. 

Phán quyết về cáo buộc sai sót trong chương trình trợ giá lúa gạo khi còn đương nhiệm của cựu Thủ tướng Thái Lan được công bố bất chấp sự vắng mặt của bà Yingluck Shinawatra. 

Toà án Tối cao Thái Lan ban đầu lên kế hoạch đưa ra phán quyết vào ngày 25.8 nhưng việc bà Yingluck Shinawatra biến mất trước phiên xét xử đã dẫn đến việc hoãn lại và một lệnh bắt giữ bà Yingluck đã được đưa ra.

Theo Hà Liên (Lao Động)