Thế giới

Cựu Thủ tướng Thaksin bị bác đơn xin cấp lại hộ chiếu

Tòa án hành chính tối cao của Thái Lan vừa bác đơn xin cấp lại hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đồng thời ra phán quyết khôi phục hộ chiếu của cựu Phó Thủ tướng Chaturon Chaisaeng.

Cựu Thủ tướng Thaksin bị bác đơn xin cấp lại hộ chiếu
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra

Trong cả 2 phán quyết trên, Tòa Tối cao đã giữ nguyên phán quyết trước đó của Tòa án Hành chính Trung ương Thái Lan. Hồi năm 2016, Tòa Hành chính trung ương nước này đã bác đơn kiện của ông Thaksin sau khi Chính phủ Thái Lan tước 2 hộ chiếu phổ thông của ông.

Ông Thaksin cho rằng việc Cục Lãnh sự Thái Lan thu hồi các hộ chiếu của ông hồi tháng 5-2015 là trái luật định.

Ông Thaksin,Thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ 2001-2006 đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Năm 2008, ông Thaksin bị cáo buộc đã làm thất thoát tài sản nhà nước thông qua việc điều chỉnh các quy định về phí nhượng quyền viễn thông mang lại lợi ích riêng cho công ty của ông là Tập đoàn viễn thông Shin Corp. Ông Thaksin chạy trốn ra nước ngoài ngay trước khi bị tuyên án.

Theo Khánh Dương (An Ninh Thủ Đô)