Thế giới

Cựu Giám đốc FBI James Comey có thể đối mặt 35 năm tù

Cựu Giám đốc FBI James Comey có thể đối mặt bản án 35 năm tù vì cố tình tiết lộ cuộc đối thoại bí mật với Tổng thống Donald Trump.

Cựu Giám đốc FBI James Comey có thể đối mặt bản án 35 năm tù vì cố tình tiết lộ cuộc đối thoại bí mật với Tổng thống Donald Trump.Trên đây là nhận định của ông William Binney, cựu chuyên gia phân tích cao cấp của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) với Sputnik.

Bản án dành cho những người tiết lộ tin mật thường từ 5 đến 35 năm tù" - ông Binney nói và lưu ý rằng ông Comey tuần trước đã điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, thừa nhận rò rỉ một bản ghi cuộc đối thoại với Tổng thống Donald Trump.

William Binney làm việc cho NSA 36 năm, nghỉ hưu vào năm 2001 với tư cách giám đốc kỹ thuật của bộ phận phân tích địa chính trị và quân sự thế giới. Ông đã tạo ra rất nhiều hệ thống mà hiện vẫn được NSA sử dụng.

Binney chỉ ra rằng, cựu Giám đốc FBI Comey trong lời khai trước Ủy ban Tình báo Thượng viện không thể chỉ ra một trường hợp cụ thể nào để xác định Tổng thống Donald Trump yêu cầu ông ta làm điều phi pháp.

"Tôi không nghe được gì từ ông Comey chứng tỏ rằng Tổng thống làm bất cứ điều gì sai trái" - cựu chuyên gia phân tích của NSA nói.

Tuy nhiên, những hành động trong quá khứ của ông Comey cho thấy ông này có nhiều hành vi và hành động không đúng đắn mà có thể bị truy tố - ông Binney chỉ rõ. "Nhưng đó không phải là tội duy nhất mà ông Comey phạm phải" - ông Binney nói thêm nhưng không phân tích chi tiết.

Tuy nhiên, một đặc vụ đã nghỉ hưu của FBI, ông Colleen Rowley, trong những bài phỏng vấn gần đây nhớ lại rằng khi ông Comey là Phó Tổng chưởng lý, ông đã ký vào các chương trình bất hợp pháp, bao gồm cả giám sát người Mỹ và tra tấn người bị bắt.

Theo V.A (Lao Động)