Thế giới

Cựu chủ tịch Interpol bị bắt vì 'ảnh hưởng độc hại' của Chu Vĩnh Khang?

Nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực trấn an nỗi lo của các tổ chức quốc tế sau vụ bắt giữ cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vỹ sau khi công bố những cáo buộc nhằm vào ông này.

Ông Mạnh Hoành Vỹ, người quyết định từ chức chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) sau khi đột ngột bị bắt giữ ngay khi trở về Trung Quốc.

Bộ Công an Trung Quốc hôm 8-10 cho biết ông này đang bị điều tra vì hành vi nhận hối lộ và những tội khác. Bắc Kinh cũng khẳng định mọi chuyện diễn ra đúng pháp luật. 

Tuy nhiên, tuyên bố này không nói rõ về những cáo buộc ông Mạnh, hiện là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đối mặt. 

Cựu chủ tịch Interpol bị bắt vì 'ảnh hưởng độc hại' của Chu Vĩnh Khang?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Mạnh Hoành Vĩ tại một cuộc họp của Interpol ở Bắc Kinh tháng 9-2017. Ảnh: Kyodo

Thay vào đó, Bộ Công an khẳng định cuộc điều tra ông Mạnh là cần thiết để loại bỏ những ảnh hưởng độc hại của Chu Vĩnh Khang.

Ông Mạnh có thời gian làm việc dưới trướng ông Chu Vĩnh Khang khi ông Chu còn là Bộ trưởng Công an. Ông Chu là một trong những quan chức cấp cao nhất sa lưới pháp luật trong chiến dịch chống tham nhũng được Chủ tịch Tập Cận Bình phát động sau khi lên nắm quyền năm 2012.

Dĩ nhiên là những thông tin ít ỏi như thế không thể xoa dịu nỗi lo về nguy cơ bổ nhiệm quan chức Trung Quốc vào vị trí lãnh đạo tại các tổ chức quốc tế.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng vụ việc của ông Mạnh là lời nhắc nhở rằng Bắc Kinh có thể đặt chính trị trong nước lên trên hình ảnh của mình ở nước ngoài và việc theo đuổi vai trò lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế. 

Cựu chủ tịch Interpol bị bắt vì 'ảnh hưởng độc hại' của Chu Vĩnh Khang? - 1
Ông Mạnh Hoành Vĩ trong vai trò Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Điềm báo cho số phận

Theo tờ South China Morning Post, sự "ngã ngựa" của ông Mạnh cũng ngoạn mục không kém gì sự thăng tiến của ông này.

Tốt nghiệp Trường ĐH Bắc Kinh danh giá, ông Mạnh trở thành Thứ trưởng Bộ Công an kể từ năm 2004 dưới thời Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang. Cũng trong năm này, ông trở thành lãnh đạo văn phòng Interpol Trung Quốc.

Chưa hết, nhân vật này còn nắm giữ các vị trí như giám đốc Văn phòng chống khủng bố quốc gia và được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển năm 2013. Đến tháng 11-2016, ông Mạnh trở thành người Trung Quốc đầu tiên được bầu làm chủ tịch Interpol.

Dù vậy, điềm báo cho số phận của ông này đã xuất hiện vài tháng trước đó. Hồi tháng 12-2017, ông này không còn được làm Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển và Phó Cục trưởng Cục Hải dương Nhà nước mà không rõ lý do.

Vào tháng 4-2018, Bộ Công an Trung Quốc cho biết ông Mạnh không còn nằm trong đảng ủy bộ này, một diễn biến được cho là làm suy yếu hơn nữa quyền lực của ông. Lần xuất hiện công khai gần đây nhất của ông là tại Singapore hôm 23-8 khi ông gặp một quan chức chính phủ nước này.

Theo P.Võ (Nld.com.vn)