Thế giới

Cựu Bộ trưởng QP Ấn Độ: TQ chôn giấu vũ khí hạt nhân ở Pakistan để tấn công Ấn Độ

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ còn tuyên bố: "Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Ấn Độ. Trung Quốc cấu kết với Pakistan chuẩn bị toàn diện để tấn công Ấn Độ."

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ còn tuyên bố: "Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Ấn Độ. Trung Quốc cấu kết với Pakistan chuẩn bị toàn diện để tấn công Ấn Độ."

Cựu Bộ trưởng QP Ấn Độ: TQ chôn giấu vũ khí hạt nhân ở Pakistan để tấn công Ấn Độ

Hãng tin Ấn Độ NDTV dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mulayam Singh Yadav phát biểu tại Hạ viện Ấn Độ ngày 19/7, rằng ông đã nhận được thông tin Trung Quốc bí mật chôn các vũ khí hạt nhân tại một địa điểm bên trong Pakistan và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công Ấn Độ.

"Trung Quốc đã chôn giấu vũ khí hạt nhân tại Pakistan để tấn công Ấn Độ. Các cơ quan tình báo Ấn Độ biết rõ điều này hơn cả", ông Yadav cho biết.

Là lãnh đạo đảng Samajwadi đương nhiệm, ông Yadav nổi tiếng có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. 

"Ấn Độ ngày nay đang phải đối diện với một mối đe dọa lớn từ Trung Quốc. Tôi đã cảnh báo chính quyền trung ương nhiều năm nay. Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Ấn Độ. Trung Quốc cấu kết với Pakistan chuẩn bị toàn diện để tấn công Ấn Độ", chính trị gia 77 tuổi phát biểu gay gắt.

Cựu Bộ trưởng QP Ấn Độ: TQ chôn giấu vũ khí hạt nhân ở Pakistan để tấn công Ấn Độ - Ảnh 1.

Ông Mulayam Singh Yadav. Ảnh: PTI

Tuyên bố của ông Yadav được đưa ra trong bối căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã diễn ra hơn một tháng nay tại cao nguyên Dokalam thuộc khu vực Sikkim sau khi binh lính Ấn Độ ngăn không cho quân đội Trung Quốc xây dựng một con đường tại khu vực còn đang tranh chấp này.

New Delhi lo ngại hoạt động xây dựng trên có thể cho phép binh sĩ Trung Quốc ngăn cản Ấn Độ tiếp cận các bang phía Đông Bắc của mình.

Ngày 18/7, phát biểu trước Ủy ban thường trực quốc hội về các vấn đề đối ngoại liên quan tới tình hình ở Doklam, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar nói rằng Trung Quốc đã "hung hăng bất thường" song New Delhi vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề này một cách hòa bình theo con đường ngoại giao.

Theo Trung Phạm (Thời Đại)