Thế giới

Cựu bộ trưởng Na Uy bị truy tố tội lạm dụng tình dục người xin tị nạn

Cựu bộ trưởng Ludvigsen bị buộc tội dùng quyền lực để lạm dụng ba nạn nhân là người tị nạn trong nhiều năm.

Cựu bộ trưởng Na Uy bị truy tố tội lạm dụng tình dục người xin tị nạn
Ông Ludvigsen khi còn đương chức. Ảnh: Navva.

"Cơ quan công tố đã truy tố một cựu chính trị gia về tội danh lạm dụng tình dục", công tố viên Na Uy Tor Borge Nordmo nói trong cuộc họp báo hôm nay, theo AFP.

Người bị truy tố là Svein Ludvigsen, 72 tuổi, bị cáo buộc lạm dụng tình dục ba người xin tị nạn trong thời gian kéo dài vài năm. Theo hồ sơ truy tố, Ludvigsen lợi dụng vị trí của mình là thống đốc vùng Tromso, phía bắc Na Uy và hoàn cảnh của các nạn nhân để lạm dụng họ.

Các vụ lạm dụng xảy ra tại nhà ở của ông Ludvigsen, một nhà nghỉ dưỡng ở vùng nông thôn, các khách sạn và thậm chí trong văn phòng làm việc khi ông làm thống đốc Tromso trong thời gian từ năm 2011 đến 2017.

Ba nạn nhân đều là người trưởng thành nhưng trẻ hơn nhiều so với Ludvigsen, một trong số họ có vấn đề nhẹ về thần kinh. Cựu chính trị gia này từng giữ các vị trí cao trong chính phủ Na Uy, trong đó có chức bộ trưởng Bộ Thủy sản và Các vấn đề về biển từ năm 2001 đến 2005.

Ludvigsen bị bắt đầu năm nay và được tại ngoại sau 5 tuần. Ông đã bác bỏ các cáo buộc chống lại mình. 

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)