Thế giới

Cứu 1.500 người di cư trên Địa Trung Hải chỉ trong 1 ngày

Khoảng 1.500 người di cư vượt Địa Trung Hải tới Italy trên 5 thuyền khác nhau đã được cứu sống chỉ trong một ngày, theo hãng tin Pháp, thông tin do các lực lượng tuần duyên Italy đưa ra hôm qua (5-4).

Khoảng 1.500 người di cư vượt Địa Trung Hải tới Italy trên 5 thuyền khác nhau đã được cứu sống chỉ trong một ngày, theo hãng tin Pháp, thông tin do các lực lượng tuần duyên Italy đưa ra hôm qua (5-4).

4 tàu tuần duyên và một tàu hải quân Italy hôm thứ bảy (4-4) đã cứu được 3 thuyền lớn chở người di cư ở ngoài khơi biển Lybia sau khi tiếp được các cuộc gọi cấp cứu từ điện thoại vệ tinh và tìm thấy thêm hai thuyền chở người di cư khác cũng đang gặp trục trặc gần đó.
 

Tàu Guardia Costiera chở những người di cư được cứu sống cập cảng ở đảo Lampedusa, Italy ngày 25-10-2013.

Trong hôm qua, các tàu Italy đã đưa những người di cư được cứu này tới đảo Lampedusa và hai cảng Augusta và Porto Empedocle trên đảo Sicily.

Cũng trong thứ bảy (4-4) nhưng ở một sự việc khác, tàu hải quân của Iceland khi đang làm nhiệm vụ tuần tra cho Cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh Châu Âu (EU) Frontex đã cứu được 318 người di cư cũng ở ngoài khơi biển Lybia.

Những người này sau đó được đưa tới cảng Pozzallo của đảo Sicily. Được biết trong đó có cả 14 trẻ em và 5 phụ nữ mang thai.

Số người di cư trái phép vào EU trong năm 2014 đã tăng gấp ba, lên 276.000 người. Theo Frontex, gần 220.000 người trong đó đã vượt biên qua biển Địa Trung Hải.

Tình hình bất ổn tại Lybia khiến lượng di dân bằng thuyền sang châu Âu từ các cảng biển không kiểm soát ngày càng gia tăng.
 
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)