Thế giới

Cướp biển Trung Quốc quấy phá nơi yên nghỉ của hơn 1.000 thủy thủ Anh

Giới chức Anh đang mở một cuộc điều tra làm rõ cáo buộc những tên cướp biển làm xáo trộn nơi yên nghỉ của hơn 1000 thủy thủ Anh thiệt mạng trong Thế chiến II chỉ để tìm kiếm phế liệu.

Cướp biển Trung Quốc quấy phá nơi yên nghỉ của hơn 1.000 thủy thủ Anh
Một xà lan chở đầy kim loại lấy từ xác tàu chiến trên biển Java. (Ảnh: Daily Mail)

Theo Sputnik, 10 con tàu của Anh bị chìm trong Thế chiến II ngoài khơi biển Malaysia và Indonesia, nơi yên nghỉ của 1,000 thủy thủ đang bị cướp biển Trung Quốc quấy phá.

Tờ The Mail on Sunday ngày 19/8 cũng đưa tin các sà lan do nhóm người Trung Quốc sở hữu được trang bị các cần cẩu tới cướp bóc các tàu chiến của hải quân Hoàng gia Anh. Quy định cấm xâm phạm, cướp bóc những con tàu chiến từ Thế chiến II này được đưa ra bởi Ủy ban cứu hộ quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Thủ đoạn của chúng là dùng các sà lan được trang bị cần cẩu thả mỏ neo khoảng 50 tấn xuống xác các con tàu, đập vỡ chúng, sau đó dùng cần cẩu để múc kim loại chuyển tới các bãi phế liệu ở Indonesia. Tại đây, các mảnh kim loại sẽ được cắt thành những mảnh nhỏ hơn và chuyển tới nơi tái chế.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson mới đây lên án các hành động này, nhấn mạnh không ai được phép quấy rầy xác các con tàu cũng như các thủy thủ đang yên nghỉ trên đó.

"Tôi rất lo lắng khi nghe bất cứ cáo buộc nào về các vụ phá hoại, cướp bóc trên xác những con tàu của hải quân Hoàng gia. Chúng tôi sẽ làm việc với chính phủ Indonesia và Malaysia để điều tra những thông tin này", ông Williamson cho hay.

Theo Song Hy (Vtc.vn)