Thế giới

Cuộc sống ở nơi nhiệt kế bị vỡ vì quá lạnh

Cá sấu đóng băng, vươn mõm khỏi bề mặt đầm lầy. Nguồn: Daily Mail/ Shallotte River Swamp Park

Ngôi làng hẻo lánh Oymyakon tại Siberia, Nga hiện là nơi lạnh nhất trên thế giới có người ở. Nơi này lạnh tới mức nhiệt kế điện tử mới đã bị hỏng.

Theo Thời báo Siberia, vào tháng 1, nhiệt độ trung bình tại làng Oymyakon là -50 độ C, khiến lông mi của người dân bị đóng băng ngay khi vừa bước chân ra ngoài.

Đài khí tượng chính thức tại "cực băng giá" này đo được -59 độ C, song dân địa phương cho hay, nhiệt kế của họ là - 67 độ C, thấp hơn mức nhiệt độ có thể sinh sống được.

Biểu nhiệt độ trên gần chạm tới mức lạnh giá nhất mà ngôi làng này trải qua vào năm 1933. Khi đó, nhiệt độ đo được là -67,7 độ C và vùng này được công nhận là nơi lạnh nhất ở Bắc bán cầu.

Mặc dù Nam Cực còn lạnh hơn, song không có người sinh sống thường trực ở đó.

Dân làng Oymyakon cho hay, những vấn đề hàng ngày mà họ phải đối mặt gồm mực bút bị đông cứng, kính bị đóng băng ngay trên mặt người đeo và pin thường cạn.

Dân làng cũng cho hay họ thường để ô tô chạy cả ngày, vì sợ nếu tắt đi thì sẽ không thể khởi động lại.

Cuộc sống ở nơi nhiệt kế bị vỡ vì quá lạnh

Ngoài ra, đất đá đóng băng cứng cũng khiến việc chôn người chết vô cùng khó khăn.

Ban đầu, họ nhóm lửa vài giờ để đất bớt lạnh, rồi mới đào xới. Quá trình này được lặp đi lặp lại vài ngày cho tới khi hố đủ sâu mới chôn được quan tài.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)