Thế giới

Cuộc gặp của Tổng bí thư và Tổng thống Mỹ dưới góc nhìn của báo quốc tế

Cuộc gặp giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng được đánh giá là minh chứng về một mối quan hệ Việt-Mỹ đang phát triển và mở rộng.

Cuộc gặp giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng được đánh giá là minh chứng về một mối quan hệ Việt-Mỹ đang phát triển và mở rộng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm qua trò chuyện cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

 
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua có cuộc gặp mặt với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà Trắng gọi đây là sự kiện "mang tính lịch sử". Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và căng thẳng trên Biển Đông là hai chủ đề được thảo luận trong chương trình nghị sự.
 
Theo quan sát viên Jim Kuhnhenn từ AP, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán TPP. Thêm vào đó, Quốc hội Mỹ vừa phê chuẩn dự luật về quyền đàm phán nhanh (TPA), cho phép chính quyền Tổng thống Obama nhanh chóng hoàn tất thương lượng các thỏa thuận thương mại lớn, trong đó có TPP. Vì thế, cuộc gặp cấp cao giữa ông Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tới hy vọng rằng đôi bên sẽ tiến gần hơn nữa đến một bản thỏa thuận thương mại giúp Việt Nam và Mỹ, cùng 10 quốc gia thành viên TPP khác, gỡ bỏ nhiều rào cản về kinh tế.
 
Theo WSJ, Việt Nam sẽ đạt được không ít lợi ích nếu TPP được thông qua. Dựa trên kết quả từ lần thương lượng gần đây nhất, TPP sẽ mở ra cơ hội để biến Việt Nam trở thành công xưởng của thế giới, góp phần đảm bảo sự bình ổn trong khu vực đang có nhiều căng thẳng.
 
Trong buổi nói chuyện, ông Obama cũng nhấn mạnh cuộc gặp với ông Trọng là "thời cơ tuyệt vời để chúng ta đi sâu hơn vào các cuộc thảo luận xung quanh quan điểm của mỗi nước về mối quan hệ đối tác toàn diện".
 
Tuy Hà Nội và Washington vẫn tồn tại một số bất đồng nhưng "nhờ những nỗ lực của hai lãnh đạo ở đây, hôm nay, trên đất Mỹ, cùng sự cố gắng của những người đứng đầu nhà nước Việt Nam trong thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến sự hình thành của một mối quan hệ mang tính xây dựng, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau", ông Obama nói. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ còn bày tỏ mong muốn được tới thăm Việt Nam trong tương lai gần.
 
Những bình luận tích cực được đưa ra từ cả hai phía trong cuộc trao đổi là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng được củng cố và phát triển. Giới quan chức Washington đánh giá đây là một trong những mục tiêu then chốt trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama.
 
Strait Times cho rằng hai nhà lãnh đạo đã đề cập nhiều đến sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ trên Biển Đông và những hành vi hung hăng ở trong vùng biển này đã là tâm điểm được đưa ra bàn luận trong chuyến thăm đầu tiên tới Nhà Trắng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Washington dường như cũng muốn thông qua chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng bí thư cùng cuộc gặp gỡ của ông với Tổng thống Obama để thể hiện quyết tâm tăng cường mối liên kết trên nhiều mặt với Việt Nam. Mục tiêu này được thể hiện rõ nét bằng hành động "trải thảm đỏ" đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, bình luận viên Jeremy Au Yong nhận xét.
 
>> Chiêu đãi Tổng Bí thư, Phó Tổng thống Joe Biden đọc thơ Kiều
>> Toàn văn Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam - Mỹ
>> Một ngày của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Washington DC
>> Mỹ trải thảm đỏ, đón chờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
>> Tổng Bí thư dự lễ bàn giao chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên
>> Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Washington DC, Hoa Kỳ
 
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)