Thế giới

Cuba hoàn tất trả tự do cho 53 tù nhân Mỹ, chuẩn bị đi tới đàm phán lịch sử

Cuba đã trả tự do cho tất cả 53 tù nhân như đã hứa, một bước quan trọng để tiến tới hòa dịu quan hệ với Washington, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Cuba đã trả tự do cho tất cả 53 tù nhân như đã hứa, một bước quan trọng để tiến tới hòa dịu quan hệ với Washington, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.
 
Việc thả các tù nhân còn lại tạo nên một không khí tích cực cho các cuộc đàm phán lịch sử vào tuần tới nhằm bình thường hóa quan hệ sau nhiều thập kỷ quan hệ Mỹ -Cuba căng thẳng.
 
Các quan chức cấp cao của Mỹ mô tả, việc chính phủ Cuba thả các tù nhân còn lại vào cuối tuần qua là một dấu mốc quan trọng, nhưng họ sẽ tiếp tục thúc giục Havana thả thêm nhiều người Mỹ bị xem là tù nhân chính trị.
 
Các quan chức giấu tên nói với Reuters nói rằng, họ không biết có bao nhiêu người được thả vào cuối tuần qua và danh tính của họ như thế nào. Nhưng Nhà Trắng sẽ công bố tên của 53 người với Quốc hội và hy vọng các nhà lập pháp cho phép công khai.
 
Trước đó, phía Mỹ đã trao đổi 3 điệp viên Cuba bị kết tội làm việc cho một cơ quan gián điệp chuyên theo dõi chính phủ Mỹ. Mỹ cũng tiếp nhận Alan Gross, một nhân viên cứu trợ người Mỹ bị giam giữ tại Cuba.
 
Theo Thảo Nguyên (Lao Động)