Thế giới

Cuba chuẩn bị bầu chủ tịch mới

Ngày 11/3, người dân Cuba đã bỏ phiếu bầu cử các thành viên quốc hội. Những đại biểu này sẽ là những người bầu ra các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch mới vào tháng 4.

Ngày 11/3, các cử tri Cuba đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội. Vào tháng 4, Chủ tịch Raul Castro sẽ mãn nhiệm sau 10 năm lãnh đạo. Cuba sẽ tổ chức một cuộc bầu cử các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch mới.

Chủ tịch Raul Castro nay đã 86 tuổi. Ông giữ chức chủ tịch Cuba từ năm 2008, kế nhiệm anh trai ông là Fidel Castro. Đến năm 2013, quốc hội Cuba tiếp tục bầu ông làm người đứng đầu Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. 

Ngày 19/4 tới, ông Raul Castro sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai trong vai trò chủ tịch Cuba.

Cuba chuẩn bị bầu chủ tịch mới
Phó Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và phu nhân tham gia cuộc bỏ phiếu bầu cử quốc hội.

Dù sẽ thôi giữ chức chủ tịch nước, ông Raul Castro vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Cuba cho đến năm 2021.

Theo báo chí phương Tây, một trong số những ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch là ông Miguel Diaz-Canel, hiện là phó chủ tịch Cuba. Ông cũng tham gia bầu cử đại biểu quốc hội hôm 11/3.

Ông Diaz-Canel sinh năm 1960 trong một gia đình có cha mẹ là giáo viên và công nhân nhà máy ở miền trung Cuba. Sau khi được đào tạo để trở thành một kỹ sư điện tử, ông gia nhập Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (FAR).

Với hơn 30 năm hoạt động chính trị, ông Diaz-Canel được đánh giá là một chính trị gia trẻ trung, hiện đại, tích cực đẩy mạnh phổ cập Internet đến với người dân.

Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)