Thế giới

Cụ ông 78 tuổi quá khỏe khiến cô vợ trẻ bị hàng xóm nghi ngờ ngoại tình

Ở độ tuổi 78, ông Hoàng vẫn sinh được hai người con một trai một gái khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Tại Quảng Tây, Trung Quốc có một phụ nữ họ Đàm, tuổi còn khá trẻ nhưng lại kết hôn với một cụ ông 78 tuổi họ Hoàng. Ngày hai người làm đám cưới đã từng gây xôn xao dư luận một thời gian, rất nhiều người nghi ngờ mục đích thực sự của cô Đàm khi cô chấp nhận lấy một cụ ông đã ở tuổi gần đất xa trời.

Theo thông tin đăng tải, cô Đàm mắc chứng viêm gan, nghe người khác chỉ liền tìm đến ông Hoàng, một danh y chuyên về y học cổ truyền để chữa trị. Trong suốt quá trình chạy chữa, hai người nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, vượt qua cái nhìn kỳ thị và những lời đàm tiếu của người đời, cả hai chính thức kết hôn, về một nhà.

Cụ ông 78 tuổi quá khỏe khiến cô vợ trẻ bị hàng xóm nghi ngờ ngoại tình
Ông Hoàng và cô Đàm hiện đang chung sống hạnh phúc với nhau. 

Sau thời gian sống chung vô cùng hòa hợp, vào hai năm trước, cô Đàm đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Đối với nhiều gia đình, sinh con trai thực sự là một niềm hạnh phúc vô bờ thế nhưng khi cô Đàm sinh con trai lại bị nhiều người dị nghị. Đa số đều hoài nghi cô Đàm là kẻ lẳng lơ ong bướm, ở bên ngoài có quan hệ với tình nhân dẫn đến có thai rồi về lừa ông Hoàng.

Mọi người đều nghĩ rằng ông Hoàng đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, hai vợ chồng có con, chỉ sợ con cũng không phải là của ông Hoàng.

Lúc đầu, hai vợ chồng ông Hoàng cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ người khác nói gì vẫn luôn đóng cửa không nghe, cũng không giải thích, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Tuy nhiên vì càng ngày lời đàm tiếu càng nhiều, sợ không giải quyết triệt để sau này con trai lớn lên sẽ chịu ảnh hưởng, ông Hoàng quyết định đưa con trai đi xét nghiệm ADN. Kết quả giám định cho thấy, ông Hoàng chính là cha ruột của cậu bé, đập tan mọi lời dị nghị không hay về cô Đàm.

Mới đây, khi cô Đàm tiếp tục mang thai và hạ sinh một bé gái xinh xắn, mọi người không khỏi choáng váng. Đa số đều cảm thấy "bội phục" cụ ông họ Hoàng, tuổi đã cao mà vẫn rất mạnh mẽ. Nhiều người còn đòi xin địa chỉ của danh y họ Hoàng để tới bốc thuốc, mong muốn mình cũng sẽ được cường tráng và khỏe mạnh như ông.

Theo Tư Tuyền (Dân Việt)