Thế giới

Cụ bà 100 tuổi bị cưỡng hiếp đến chết gây rúng động Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ được gã yêu râu xanh 35 tuổi đột nhập vào nhà rồi cưỡng hiếp cụ bà 100 tuổi đến chết khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ.

Cụ bà 100 tuổi bị cưỡng hiếp đến chết gây rúng động Ấn Độ
Hình ảnh biểu tình chống nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ. 

Nghi phạm được cảnh sát xác nhận tên là Ankit Punia, 35 tuổi. Người nhà của nạn nhân cho biết, cụ bà quá già và quá yếu đến nỗi không thể chống cự hay kêu cứu để báo động cho con cháu biết trong suốt thời gian bị Punia tấn công. 

Vụ cưỡng hiếp chấn động xảy ra tại ngôi nhà của cụ bà ở một ngôi làng ngoại ô thuộc thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi 72 km về phía đông bắc vào nửa đêm hôm Chủ nhật (29.10). Cụ bà - người già nhất trong vùng đã qua đời ngay sau khi bị cưỡng hiếp. 

"Cụ rất yếu. Cụ chỉ có thể thốt lên những tiếp kêu rất yếu. Lúc chúng tôi chạy đến, chúng tôi kih hoàng phát hiện một gã đàn ông đang cưỡng hiếp cụ", cháu nội 40 tuổi của nạn nhân chia sẻ sáng sớm 30.10. 

Người thân ngay sau đó đã đưa cụ bà đến bệnh viện huyện để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã qua đời.

Nghi phạm Ankit Punia hiện bị tạm giam vì nhiều cáo buộc bao gồm cưỡng hiếp, giết người. Phẫn nộ trước tội ác tày trời của tên yêu râu xanh, người thân của cụ bà và dân làng đang yêu cầu phải xử hắn án tử hình. 

Theo Phương Đăng (Dân Việt)