Thế giới

Cổng thành cổ ở trung tâm Seoul bị phóng hoả giữa đêm

Cổng Dongdaemun – di tích lịch sử ở trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công có chủ đích.

Cổng thành cổ ở trung tâm Seoul bị phóng hoả giữa đêm
Cổng Dongdaemun bị phong toả sau vụ cháy. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, ngọn lửa ở Heunginjimun – tên chính thức của cổng Dongdaemun (Seoul, Hàn Quốc) được báo cáo vào khoảng 2h sáng nay, 9/3.

Vụ cháy được dập tắt ngay trong 4 phút và chỉ khiến một bức tường ám khói đen. Ngoài ra không gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm nam 43 tuổi tại hiện trường, được xác định mang họ Chang.

Người này hoàn toàn tỉnh táo vào thời điểm bị bắt giữ và đang trong quá trình thẩm vấn.

Cảnh sát tin rằng nghi phạm Chang đã đột nhập cổng Dongdaemun trái phép và phóng hoả những chiếc thùng giấy bằng bật lửa.

Động cơ hành động của Chang hiện chưa được xác định.

Cổng Dongdaemun (“Đông Đại Môn) hay Heunginjimun (“Hưng nhân chi môn”, tức Cánh cổng nêu cao lòng nhân từ) là một di tích lịch sử được xếp loại Bảo vật Quốc gia Số 1.

Đây là cửa ngõ phía Đông của thành Seoul trong suốt Triều đại Joseon (1392 – 1910). Giống với nhiều cánh cổng cùng thời khác, Dongdaemun được xây dựng bằng đá với mái gỗ.

Cách đây đúng 10 năm, vào ngày 11/2/1008, cổng thành phía Nam - Namdaemun 610 năm tuổi ở Seoul đã hư hỏng nghiêm trọng trong một đám cháy.

Cổng thành cổ ở trung tâm Seoul bị phóng hoả giữa đêm - 1
Vụ cháy cổng thành Namdaemun. Ảnh: ABC News

Cảnh sát xác định đây là hành vi cố ý phá hoại và bắt giữ một nghi phạm 70 tuổi, tên Chae.

Chae than phiền về rắc rối trong đền bù mảnh đất của ông ta ở tỉnh Gyeonggi, gần Seoul. Ông ta nói phải phóng hỏa di tích này để thu hút sự chú ý của công luận.

Cổng thành cổ ở trung tâm Seoul bị phóng hoả giữa đêm - 2
Vụ hoả hoạn gây rúng động tại Hàn Quốc. Ảnh: China Daily

Vụ cháy cổng Namdaemun đã khiến đông đảo người dân Hàn Quốc mất ăn mất ngủ vì phẫn nộ và buồn bã, bởi công trình này vốn được nhiều người coi là niềm tự hào của Seoul.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)