Thế giới

'Công dân Triều Tiên đào tẩu' lao xe vào cổng Đại sứ quán Mỹ

Cảnh sát Hàn Quốc hôm 7-6 cho biết một chiếc xe hơi lao vào cổng Đại sứ quán Mỹ tại Seoul khiến 1 phụ nữ phải nhập viện.

Theo hãng tin Yonhap, tài xế là người đàn ông 48 tuổi. Người này được cho là công dân Triều Tiên muốn xin tị nạn ở Mỹ.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe hơi bị hỏng nặng ở phần đầu sau khi lao vào cổng đại sứ quán.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết người đàn ông ngã ra khỏi xe trước khi hét lên "Giúp tôi" nhiều lần. Sau đó, ông ta nói với cảnh sát: "Tôi muốn rời khỏi đất nước và tới Mỹ".

'Công dân Triều Tiên đào tẩu' lao xe vào cổng Đại sứ quán Mỹ
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe hơi bị hỏng nặng ở phần đầu sau khi lao vào cổng đại sứ quán. Ảnh: Yonhap

Yonhap đưa tin ít nhất 1 người bị thương trong sự cố xảy ra vào 19 giờ 15 phút ngày 7-6 (giờ địa phương). Nạn nhân là 1 phụ nữ ngồi ở ghế hành khách.

Cảnh sát bước đầu xác nhận tài xế không say xỉn lúc ông ta lái xe đâm vào cổng Đại sứ quán Mỹ.

Vụ việc trên xảy ra trong lúc các quan chức và chuyên gia Hàn Quốc sắp đến Triều Tiên vào tuần này để thảo luận kế hoạch mở văn phòng liên lạc tại TP Kaesong - Triều Tiên. Phái đoàn Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung dẫn đầu.

Hai miền Nam – Bắc Triều Tiên hồi tuần trước quyết định mở văn phòng liên lạc "trong tương lai gần" theo sau 2 cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Singapore vào ngày 12-6 tới.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)