Thế giới

Công dân Mỹ bị bắt cóc để dạy tiếng Anh cho nhà Kim Jong-un?

Báo chí Hàn Quốc mới đây đặt nghi ngờ về việc Triều Tiên ra lệnh bắt cóc một người Mỹ vào năm 2004 để dạy tiếng Anh cho ông Kim Jong Un.

Báo chí Hàn Quốc mới đây đặt nghi ngờ về việc Triều Tiên ra lệnh bắt cóc một người Mỹ vào năm 2004 để dạy tiếng Anh cho ông Kim Jong Un.

Washington Post dẫn lời ông Choi Sung yong, chủ tịch Hiệp hội Gia đình người bị bắt cóc Hàn Quốc, cho biết người đàn ông Mỹ bị bắt cóc là David Sneddon, 36 tuổi và hiện ở Bình Nhưỡng.

Sneddon lấy tên Triều Tiên là Yoon Bong Soo và kết hôn với một phụ nữ mang tên Kim Eun Hae. Họ có hai con, một trai và một gái. Tất cả những thông tin này được thu thập từ một nguồn tin của tổ chức này tại Bình Nhưỡng.

Cong dan My bi bat coc de day tieng Anh cho nha Kim Jong-un? hinh anh 1
David Sneddon, công dân Mỹ được cho là đã bị Triều Tiên bắt cóc để dạy tiếng Anh cho Kim Jong Un. Ảnh: washingtonpost

Theo nguồn tin, Sneddon được đưa đến Bình Nhưỡng theo chỉ đạo của chủ tịch Kim Jong Il để dạy tiếng Anh và văn hóa Mỹ cho ông Kim Jong Un. "Cậu ấy (Sneddon) có cùng độ tuổi với Kim Jong Un", ông Choi, người đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về vụ việc này, nói.

Sự việc xảy ra sau khi Sneddon là một sinh viên 24 tuổi của Đại học Brigham Young (Mỹ) hoàn thành khóa học ở Hàn Quốc và đang chuẩn bị tốt nghiệp một học kỳ tiếng Trung ở Bắc Kinh vào mùa hè năm 2004.

"Con tôi đã đến Bắc Kinh vào mùa hè để học tiếng Trung... Trước khi trở về, nó đã đi tham quan một số điểm du lịch ở đông nam Trung Quốc", cha của Sneddon, Roy Sneddon cho hay. David Sneddon được cho là đã đến một nhà hàng Hàn Quốc ở tỉnh Vân Nam (giáp biên giới Myanmar) và mất tích từ đó.

Cha mẹ của Sneddon cho rằng con trai mình bị chính quyền Trung Quốc giam giữ. Ông Roy Sneddon và hai người anh em của David đã đi đến khu vực mất tích để điều tra nhưng không có kết quả.

Bốn năm trước, họ nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông ở Hàn Quốc thông báo rằng người đàn ông được miêu tả giống của con trai họ đang ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên gia đình Sneddon không nghĩ đến việc vụ mất tích của anh có liên quan đến Triều Tiên.

Thông tin về sự cố người Mỹ bị Triều Tiên bắt cóc chưa bao giờ xảy ra. Mặc dù trong những năm gần đây, nước này đã giam giữ hai công dân Mỹ, bao gồm một sinh viên Đại học Virginia một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Quốc.

Cách đây vài năm, một số tờ báo Nhật Bản đã gây áp lực làm tăng nghi ngờ về việc David Sneddon bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Dư luận Washington cho rằng đây là một nỗ lực thúc đẩy chính phủ Mỹ chú ý hơn đến việc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật. 

Ít nhất 17 công dân Nhật được cho là đã bị bắt cóc và đưa đến Bình Nhưỡng, để đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản cho các gián điệp Triều Tiên vào những năm 1970 và 1980.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không nêu vấn đề trên với các nhà ngoại giao Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc vì không có bằng chứng xác đáng. Tuy nhiên các quan chức Hàn Quốc đã đề nghị các nhà ngoại giao Thụy Điển ở Bình Nhưỡng, người đại diện cho lợi ích của Mỹ ở Triều Tiên, lưu ý đến những thông tin này. 

Theo Mai Anh (Zing.vn)