Thế giới

Con trai Phó Tổng thống Mỹ Biden mất vì ung thư não

Beau Biden, 46 tuổi, con trai cả của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã mất vì bệnh ung thư - tuyên bố của Nhà Trắng thay mặt cho gia đình ông Biden tối 30.5 cho biết.

Beau Biden, 46 tuổi, con trai cả của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã mất vì bệnh ung thư - tuyên bố của Nhà Trắng thay mặt cho gia đình ông Biden tối 30.5 cho biết.
 
Phó Tổng thống thông báo với "trái tim tan vỡ" rằng Beau đã mất sau một thời gian chiến đấu với ung thư não - tuyên bố viết.
 
"Cả gia đình Biden buồn không nói được thành lời. Chúng tôi biết rằng tinh thần của Beau sẽ sống mãi với chúng tôi, đặc biệt thông qua người vợ can đảm của anh ấy là Hallie, và qua 2 người con tuyệt vời - Natalie và Hunter".
 
Tuyên bố nói rằng cuộc chiến của Beau với bệnh ung thư rất cam đảm và mạnh mẽ như cách anh vẫn sống.
 
Tổng thống Obama trong một tuyên bố khác, đã bày tỏ lời chia buồn đến gia đình Phó Tổng thống.
 
"Beau rất giống Joe. Cậu ấy cũng học luật giống bố cậu, còn chọn cùng một trường luật. Cậu ấy chọn cuộc sống phục vụ mọi người như ông bố, phục vụ quân đội ở Iraq và là tổng chưởng lý bang Delaware" - Tổng thống cho biết.
 
"Giống ông bố, Beau là một người Công giáo tốt bụng, có tấm lòng và rất trung thành, người đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người mà anh ấy chạm đến, và anh ấy vẫn sống trong trái tim họ".
 
Beau Biden, một luật sư, đã có lúc cân nhắc tranh cử vào chiếc ghế trống trong thượng viện khi ông Joe Biden trở thành phó tổng thống, nhưng cuối cùng anh chọn làm nghề luật.
 
Theo V.N (Lao Động)