Thế giới

Con trai cả của Trump bị Quốc hội chất vấn vụ Nga can thiệp bầu cử

Donald Trump Jr. một lần nữa đối mặt các câu hỏi từ Quốc hội về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và việc ông này thông đồng với Moscow qua chiến dịch tranh cử của cha.

Hôm 6/12, Reuters cho biết con trai cả của Tổng thống Trump đã trải qua vài giờ chất vấn trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, một trong ba ủy ban chính của Quốc hội Mỹ tiến hành điều tra vấn đề này.

Sự xuất hiện của Trump Jr. tại Quốc hội đến trong bối cảnh phe Cộng hòa đang chỉ trích mạnh vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử với cáo buộc các nhà điều tra có thành kiến với ông Trump.

Cuộc họp của ủy ban được tiến hành sau những cánh cửa đóng kín và các phóng viên cũng không có mặt bên ngoài phòng họp. Trump Jr. từng điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào tháng 9. Ủy ban Tình báo Thượng viện cũng cho hay họ muốn nói chuyện với con trai cả của tổng thống.

Con trai cả của Trump bị Quốc hội chất vấn vụ Nga can thiệp bầu cử
Cha con Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNBC.

Các nhà lập pháp nói họ muốn chất vấn Trump Jr. về cuộc gặp với một luật sư người Nga vào tháng 6/2016 tại Trump Tower ở New York để bàn về những tài liệu gây bất lợi cho cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ mà cha ông đã đánh bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trump Jr., giống như cha mình, phủ nhận thông đồng với Nga. Các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng đến chiến dịch 2016 để tăng cơ hội đánh bại Clinton của Trump. Moscow bác bỏ mọi cáo buộc này.

Công tố viên đặc biệt của bộ Tư pháp Robert Mueller cũng đang tiến hành một cuộc điều tra rộng rãi về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử 2016. Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, Michael Flynn, đã nhận tội với các quan chức điều tra liên bang.

Con trai cả của Trump bị Quốc hội chất vấn vụ Nga can thiệp bầu cử - 1
Nữ luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya được cho là đã có cuộc gặp với Donald Trump Jr. hồi tháng 6/2016. Ảnh: Reuters.

Các nhà lập pháp khác, thuộc đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ, nói rằng mục tiêu của cuộc điều tra là để đảm bảo tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử tại Mỹ, chứ không phải để nhắm vào Tổng thống Trump và các cộng sự.

Theo Hoa Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)