Thế giới

Con tin Nhật, Italy bị khủng bố bắt cóc tại Syria van xin được thả

2 tù nhân được cho là nhà báo tự do Jumpei Yasuda, người Nhật, và ông Alessandro Sandrini, người Italy, đã xuất hiện trong 2 video được nhóm SITE công bố hôm 31/7.

Truyền thông Phương Tây đưa tin SITE Intelligence Group, một nhóm chuyên theo dõi hoạt động truyền thông của các tổ chức khủng bố, đã công bố 2 video quay cảnh 2 tù nhân Nhật Bản và Italy mặc đồ màu cam, quỳ gối trước một bức tường và khẩn cầu được thả. Sau lưng họ là hai người đàn ông vũ trang mặc đồ màu đen. 

Hai người được cho là ông Yasuda và ông Sandrini xuất hiện trong hai video riêng biệt nhưng được dàn dựng giống nhau. Theo AFP, nhóm SITE không tiết lộ tổ chức nào chịu trách nhiệm quay những video trên. 

Con tin Nhật, Italy bị khủng bố bắt cóc tại Syria van xin được thả
Nhà báo tự do Jumpei Yasuda cho biết ngày quay video là 25/7.

Ông Jumpei được cho là bị nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra bắt cóc tại phía bắc Syria vào năm 2015. 

Trong đoạn video được SITE công bố, người có thể là nhà báo tự do trên tự nhận là người Hàn Quốc nhưng lại nói tiếng Nhật. Tù nhân này cho biết thời điểm quay video là ngày 25/7, khẳng định ông đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. "Xin hãy giúp đỡ tôi ngay bây giờ", ông nói.

Trong khi đó, tù nhân được cho là ông Sandrini nói ngày quay video là 19/7 và khẳng định đây là yêu cầu cuối cùng của ông đối với chính quyền Italy. Theo truyền thông Italy, ông Sandrini bị bắt cóc tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10/2016 trước khi bị đem đến Syria.

Người đàn ông khoảng 32 tuổi sinh sống tại thành phố Brescia, phía bắc Italy, trước khi bị bắt cóc.

Con tin Nhật, Italy bị khủng bố bắt cóc tại Syria van xin được thả - 1
Ông Alessandro Sandrini, khoảng 32 tuổi, được cho là người xuất hiện trong đoạn video được công bố hôm 31/7.

Mặt trận al-Nusra là tổ chức khủng bố có liên hệ với lực lượng al-Qaeda, được thành lập từ năm 2012. Washington Post đánh giá đây là "lực lượng nổi dậy hung hãn và thành công nhất" tại Syria. 

Theo AP, Mặt trận al-Nusra đã đạt thỏa thuận ngừng bắn và phối hợp tấn công với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vào năm 2014 nhằm chống lại các nhóm chiến binh do phương Tây hậu thuẫn ở miền bắc Syria.

Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)