Thế giới

Con rể ông Trump bí mật thăm Iraq

Một quan chức Mỹ giấu tên vừa khẳng định cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner đang có mặt ở Iraq để quan sát tình hình thực địa.

Một quan chức Mỹ giấu tên vừa khẳng định cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner đang có mặt ở Iraq để quan sát tình hình thực địa.

Con rể ông Trump bí mật thăm Iraq

Theo Reuters, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định ông Jared Kushner sang thăm Iraq theo lời mời của tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Ông Kushner - con rể của ông Trump, đi cùng tướng Dunford sang Iraq vì muốn đích thân xem xét tình hình và tìm cách giúp đỡ chính quyền Baghdad trong cuộc chiến chống lực lượng phiến quân cực đoan và khủng bố cũng như ổn định đất nước.

Tại Iraq, Mỹ đang hỗ trợ lực lượng của chính quyền Baghdad giải phóng thành phố Mosul.

Tại Syria, Mỹ cũng đang giúp đỡ Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong trận chiến tại Raqqa.

Theo ước lượng của trang Military Times, số binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria có thể lên đến 6.000 người ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên hiện tại, Lầu Năm Góc quyết định không tiết lộ số binh sĩ Mỹ được triển khai đến Iraq và Syria.

Đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với chính sách thời Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm đảm bảo sự minh bạch của hoạt động quân sự trong khu vực.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Eric Pahon, sự thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Trump như trên “nhằm duy trì sự bất ngờ, đảm bảo an ninh và sự an toàn cho lực lượng, liên quân chống khủng bố sẽ không thường xuyên tuyên bố hay xác nhận về số lượng binh sĩ hay hoạt động của mình tại Iraq và Syria”.

Theo Hoàng Duy Long (Tuổi Trẻ)