Thế giới

Con gái sếp Korean Air Lines lãnh án 1 năm tù

Cựu phó Chủ tịch hãng hàng không Korean Air Lines (KAL) Cho Hyun-ah hôm 12-2 lãnh án 1 năm tù giam vì tội vi phạm luật an toàn hàng không sau khi ra lệnh phi công quay ngược máy bay trở lại cổng để đuổi tiếp viên trưởng xuống hồi tháng 12-2014.

Cựu phó Chủ tịch hãng hàng không Korean Air Lines (KAL) Cho Hyun-ah hôm 12-2 lãnh án 1 năm tù giam vì tội vi phạm luật an toàn hàng không sau khi ra lệnh phi công quay ngược máy bay trở lại cổng để đuổi tiếp viên trưởng xuống hồi tháng 12-2014.
Bà Cho, con gái lớn của chủ tịch hãng hàng không Korea Air Lines, đối mặt 5 tội danh: thay đổi đường bay, có hành vi bạo lực vi phạm an toàn hàng không, hăm dọa, cản trở hoạt động kinh doanh và nói dối để cản trở công lý. Trước khi bị kết án, bà Cho đã gửi sáu lá thư xin lỗi đến các thẩm phán hầu mong tránh được án tù. “Việc bà ấy có thật sự cảm thấy hối hận hay không là điều đáng ngờ" - thẩm phán Oh Seong-woo nhấn mạnh tại phiên tòa hôm 12-2.
 

Cựu phó Chủ tịch hãng Korean Air Lines (KAL) Cho Hyun-ah Ảnh: REUTERS

 
Bà Cho khiến dư luận Hàn Quốc bức xúc vì lớn tiếng mắng một tiếp viên do phục vụ hạt mắc ca trong gói đóng kín thay vì đổ ra dĩa vào ngày 5-12-2014. Bà còn buộc phi công quay ngược máy bay trở lại cổng để đuổi tiếp viên trưởng xuống. Lúc đó máy bay đang di chuyển trên đường lăn, chuẩn bị cất cánh. Chuyến bay New York - Seoul chở hơn 250 hành khách sau đó hạ cánh xuống thành phố Incheon muộn 11 phút so với dự kiến.
 
Làn sóng giận dữ trước vụ việc trên khiến bà Cho từ chức 4 ngày sau đó (tức hôm 9-12-2014). Ngoài ra, bà Cho cũng bị buộc tội tấn công người khác và can thiệp vào vụ điều tra. Sự việc mở ra một cuộc tranh luận khắp Hàn Quốc về mô hình quản lý doanh nghiệp kiểu “gia đình trị”.
 
>> Tiếp viên trưởng tố con gái chủ tịch Korean Air Lines bắt quỳ gối
>> Con gái sếp Korean Air đến nhà xin lỗi tiếp viên bị đuổi

Theo H.Bình (Nld.com.vn)