Thế giới

Cô gái chết tức tưởi do thức trắng đêm nghịch điện thoại

Cô gái 27 tuổi được phát hiện trong trạng thái đã tắt thở, tuy nhiên, 2 mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.

Cô gái 27 tuổi được phát hiện trong trạng thái đã tắt thở, tuy nhiên, 2 mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.

Ảnh minh họa, không phải nhân vật.


Theo như kết quả kiểm tra pháp y cho thấy nạn nhân không hề có bất cứ dấu hiệu bị thương. Cô gái trẻ đã chết đột tử do bệnh tim gây ra.

Người nhà của nạn nhân cho biết, Đổng Băng rất thích nghịch điện thoại và thường xuyên có các triệu chứng mất ngủ và tim đập nhanh.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô ban đầu được xác định là do thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Các chuyên gia cho biết "Thường xuyên mất ngủ cộng với việc thức trắng đêm nghịch điện thoại đã khiến cô gái mệt mỏi quá độ".

Cách đây không lâu, một cô gái 24 tuổi tên Tiểu Mỹ, sống tại thành phố Phổ Giang (Trung Quốc) cũng đã tử vong do vừa sạc pin vừa nghịch điện thoại. Các chuyên gia khuyến cáo, việc nghịch điện thoại trước khi đi ngủ vô cùng có hại, gây tích tụ độc tố ở não, làm mất tập trung, giảm trí nhớ và khả năng tư duy.
 
>> Sóng wifi từ điện thoại "ăn mòn" sức khỏe thế nào?
>> Dưới 15 tuổi không nên xài điện thoại di động
 
Theo Đ.Minh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)