Thế giới

Clip tòa nhà 18 tầng ở Đức bị san phẳng trong vài giây

Chỉ trong vài giây, tòa nhà Bonn-Center cao 18 tầng ở Đức đã bị kéo sập. Nhà chức trách cho biết họ dùng 250kg chất nổ để san phẳng tòa nhà.

Chỉ trong vài giây, tòa nhà Bonn-Center cao 18 tầng ở Đức đã bị kéo sập. Nhà chức trách cho biết họ dùng 250kg chất nổ để san phẳng tòa nhà.

Giây phút tòa nhà bị kéo sập - Ảnh: RT/Instagram.

Tòa nhà Bonn-Center được xây gần 50 năm, cao 60m. Chính quyền cho phá dỡ nó hôm 19-3 để chuẩn bị xây một công trình mới, hiện đại vào năm 2018 và dự kiến mở cửa năm 2020.

Để đảm bảo việc phá hủy tòa nhà diễn ra an toàn, hơn 150 cán bộ thuộc các đơn vị cứu hỏa, cảnh sát, tổ chức hỗ trợ kỹ thuật... đã có mặt.

Theo RT, hàng trăm người dân đã đứng xem thời khắc tòa nhà bị phá hủy. Lúc nó sập xuống, mọi người đã phấn khích reo hò. Nhiều người không bỏ lỡ dịp chụp ảnh, quay clip để đăng lên mạng xã hội.

Tòa nhà Bonn-Center cao 18 tầng bị kéo sập chỉ trong vài giây - Clip: AbbruchSchrotti/YouTube

Theo M.Anh (Tuổi Trẻ)