Thế giới

Chuẩn bị cất cánh, phát hiện phi công say rượu

Ngày 27-8, hai phi công của hãng United Airlines (Mỹ) bị bắt do nghi say rượu tại Scotland khi đang chuẩn bị bay đến Mỹ.

Ngày 27-8, hai phi công của hãng United Airlines (Mỹ) bị bắt do nghi say rượu tại Scotland khi đang chuẩn bị bay đến Mỹ.

Cảnh sát Scotland cho biết 2 người này, một người 35 tuổi và một người 45 tuổi, bị tạm giam do vi phạm Luật Đường sắt và An toàn Giao thông về việc có nồng độ cồn vượt quá quy định khi làm việc.

Dự kiến, 2 phi công say rượu này sẽ xuất hiện tại tòa án ở thị trấn Paisley, gần TP Glasgow – Scotland ngày 29-8.

Tờ Daily Mail cho biết danh tính hai người này là Brady Grebenc, 35 tuổi, và Carlos Licona, 45 tuổi.

Brady Grebenc (trái) và Carlos Licona. Ảnh: Facebook/Linkedin
Brady Grebenc (trái) và Carlos Licona. Ảnh: Facebook/Linkedin

Do vụ việc trên, hãng hàng không United Airlines cho biết chuyến bay từ TP Glasgow đến TP Newark, bang New Jersey – Mỹ, chở 141 hành khách,khởi hành trễ gần 10 tiếng vào tối ngày 27-8 cùng với phi hành đoàn mới.

United Airlines nói thêm hai phi công trên đã bị đình chỉ công tác. “Chúng tôi đang hợp tác với cơ quan chức năng và sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng. An toàn của hành khách là ưu tiên cao nhất của chúng tôi” – phát ngôn viên Erin Benson của hãng cho biết.

Trước đó 1 tháng, 2 phi công Canada của hãng hàng không Air Transat cũng bị bắt tại sân bay Glasgow vì cáo buộc tương tự.

Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)