Thế giới

Chưa có thông tin người Việt bị nạn trong các vụ tấn công ở nước ngoài

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết chưa có thông tin về thiệt hại của người Việt Nam trong các vụ tấn công gần đây ở Manchester (Anh), Philippines và Jakarta (Indonesia).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết chưa có thông tin về thiệt hại của người Việt Nam trong các vụ tấn công gần đây ở Manchester (Anh), Philippines và Jakarta (Indonesia).

Liên quan đến các vụ tấn công xảy ra mới đây ở Jakarta cũng như Philippines, Bà Hằng cũng nói chưa có thông tin nào về người Việt gặp nạn.

"Với trách nhiệm là cơ quan bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao đã chỉ dạo thường xuyên cho các cơ quan đại diện ngoại giao ở các khu vực nói trên cập nhật tình hình và thông báo cho Bộ Ngoại giao khi có thông tin mới và chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn", người phát ngôn cho biết.

Chua co thong tin nguoi Viet bi nan trong cac vu tan cong o nuoc ngoai hinh anh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trong tuần này, một loạt vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng đã diễn ra ở Anh, Philippines và Indonesia. Tối 22/5, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà thi đấu ở Manchester (Anh) khiến 22 người chết và 59 người bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong 12 năm qua tại Anh, kể từ vụ đánh bom ga tàu điện London khiến 56 người thiệt mạng hồi năm 2005.

Tại miền Nam Philippines, bạo lực nổ ra tối 23/5 ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao, khi quân đội tiến hành truy quét Isnilon Hapilon, một chỉ huy của nhóm nổi dậy Abu Sayyaf. Sau khi nhóm của Hapilon kêu gọi chi viện từ đồng minh, phiến quân Maute thân IS đã tấn công Marawi. Ít nhất 7 binh sĩ thiệt mạng, 13 phiến quân bị tiêu diệt và 33 người lính bị thương trong giao tranh.

Indonesia chứng kiến hai vụ nổ bom đẫm máu ở trạm xe buýt ngay tại thủ đô Jakarta vào đêm 24/5 khiến 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Dựa theo những thông tin ban đầu, nhà điều tra cho rằng vụ đánh bom do những kẻ tấn công liều chết gây ra. Những người thiệt mạng bao gồm 2 nghi phạm và 3 cảnh sát. 10 người khác bị thương là cảnh sát và thường dân.

Hiện chưa rõ tổ chức nào gây ra vụ việc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chính quyền Indonesia đã cảnh báo cao độ về những âm mưu tấn công do các nhóm phiến quân bị kích động bởi IS.

Theo Ngụy An (Tri Thức Trực Tuyến)