Thế giới

Chủ tịch nước, tổng thống Mỹ điện đàm về thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang điện đàm Tổng thống Mỹ Trump, bàn về quan hệ song phương, tình hình khu vực, quốc tế, trong đó có Biển Đông.

Chủ tịch nước, tổng thống Mỹ điện đàm về thúc đẩy quan hệ song phương
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc họp lãnh đạo các nền kinh tế APEC tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam, tháng 11/2017.

Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra ngày 14/2, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Trump đã trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ Việt - Mỹ, ưu tiên thúc đẩy lĩnh vực kinh tế, thương mại, tập trung triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước, giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, tái khẳng định lập trường của hai bên về vấn đề Biển Đông, nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển vì lợi ích mỗi bên, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, sẽ tích cực hợp tác để đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ đạt bước tiến mới, thực chất trong thời gian tới.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ và vai trò của Việt Nam trong khu vực và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam. Ông gửi lời chúc mừng năm mới Mậu Tuất tới các lãnh đạo và người dân Việt Nam.

Theo Như Tâm (VnExpress.net)