Thế giới

Chủ tịch Cuba sẽ thôi chức vào tháng 2/2018

Người dân Cuba đã bỏ phiếu trong vòng bầu cử đầu tiên, chuẩn bị cho việc Chủ tịch Raul Castro thôi chức.

Chủ tịch Cuba sẽ thôi chức vào tháng 2/2018
Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: Oncubamagazine.

Hàng triệu người Cuba ngày 26/11 đã tham gia bầu cử ở địa phương, hoạt động mở đường cho việc chọn người thay thế Chủ tịch Raul Castro vào tháng 2/2018, Reuters đưa tin.

Gần 27.000 ứng viên đang chạy đua vào hơn 12.500 vị trí trong cuộc bầu cử này. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 27/11. Trên cơ sở đó, quốc hội mới của Cuba sẽ được thành lập, là cơ quan chọn ra tân chủ tịch vào ngày 24/2 năm sau. 

Phó chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel là người được trông đợi kế nhiệm ông Raul Castro. Khi thôi chức chủ tịch, ông Raul Castro sẽ vẫn giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành đảng Cộng sản Cuba đến năm 2021.

Cuộc bầu cử địa phương diễn ra một ngày sau lễ kỷ niệm một năm ngày mất của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro. 

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)