Thế giới

Chồng đánh vợ tới tấp bằng gậy vì nghi ngoại tình khiến ai cũng phải rùng mình

Một đoạn clip ghi lại vụ việc người chồng bạo hành vợ vì nghi có quan hệ ngoài luồng hiện đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo Stomp, vụ việc xảy ra ở Klang, Malaysia. Nạn nhân được xác định là người phụ nữ tên Komathi Ramachandran, 42 tuổi.

Trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, Komathi bị một người đàn ông ghì chặt xuống nền đất, một người đàn ông khác đưa cho người đàn ông này một cây gậy.

Chồng đánh vợ tới tấp bằng gậy vì nghi ngoại tình khiến ai cũng phải rùng mình

Chồng đánh vợ tới tấp bằng gậy vì nghi ngoại tình khiến ai cũng phải rùng mình - 1

Chồng đánh vợ tới tấp bằng gậy vì nghi ngoại tình khiến ai cũng phải rùng mình - 2

Chồng đánh vợ tới tấp bằng gậy vì nghi ngoại tình khiến ai cũng phải rùng mình - 3

Rồi người phụ nữ này bị đánh tới tấp bằng gậy. Quá đau đớn, chị liên tục la hét hoảng loạn và cầu xin người đàn ông dừng tay. Trong khi đó, có một số người chứng kiến sự việc nhưng không ai dám can ngăn.

Sau một hồi bị hành hạ, người phụ nữ bị hai người đàn ông lôi lên xe. Theo một nguồn tin, họ chở nạn nhân đến bệnh viện rồi bỏ trốn.

Tại đồn cảnh sát, con trai của nạn nhân cho biết, cha cậu bé nói rằng đã cùng bạn tìm đến nơi làm việc của mẹ cậu và gây ra vụ việc trên.

'Động cơ của cuộc tấn công này được cho là người chồng lên cơn ghen tuông khi nghi ngờ vợ mình ngoại tình' - cảnh sát địa phương cho hay.

Cùng ngày hôm nay (10/3), CQĐT Công an Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan khác.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Kim Dũng (SN 1997), Nguyễn Kim Tuyến (SN 2001), Nguyễn Chí Kiên (SN 1997) cùng trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê và Nguyễn Minh Dương (SN 2000), trú tại thị trấn Hương Khê.

Theo hồ sơ điều tra, Dũng có quan hệ yêu đương với chị Hoàng Thị Thuỳ Linh. Vào tối ngày 2/3, chị Linh cùng nhóm người Đặng Sơn Tây (SN 1997), Đinh Tiến Thăng (SN 1997), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1998) cùng trú tại xã Hương Trạch và một số người khác đi uống nước tại quán Thu Hương thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Hương Khê.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Dũng cùng Tuyến, Kiên, Dương và một số đồng bọn khác đến quán nước trên để tìm đánh những người đang đi chơi cùng Linh.

Khi thấy Dũng tìm đánh, Đặng Sơn Tây bỏ chạy thì bị nhóm của Dũng đuổi theo, dùng ghế, cốc thuỷ tinh và kéo gây chiến khiến anh Tây bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tại CQĐT, ban đầu các đối tượng còn quanh co, chối tội nhưng trước các tài liệu chứng cứ thuyết phục, Nguyễn Kim Dũng, Nguyễn Chí Kiên, Nguyễn Minh Dương, Nguyễn Kim Tuyến đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho anh Đặng Sơn Tây.

Theo Thanh Vân (Khỏe & Đẹp)