Thế giới

Chính quyền Trump bị kiện vì không công bố danh sách khách mời tại Nhà Trắng

Ba tổ chức đang kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì không công bố danh sách khách mời thăm Nhà Trắng như chính quyền trước đó. 

 

Ba tổ chức đang kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì không công bố danh sách khách mời thăm Nhà Trắng như chính quyền trước đó. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia, Nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW) cùng Viện Nghiên cứu Tu chính án thứ Nhất Knight thuộc Đại học Columbia thảo đơn kiện nhằm kêu gọi công bố danh sách khách dự, dựa trên Đạo luật Tự do Thông tin. 

Đơn kiện nhằm vào Bộ An ninh Nội địa, bởi các tổ chức tuyên bố mật vụ không cung cấp danh sách dù các bên đã đưa ra yêu cầu theo đạo luật, theo Hill. 

"Chúng tôi đã hy vọng chính quyền ông Trump sẽ làm theo tiền lệ của chính quyền Obama và tiếp tục công bố danh sách khách mời, nhưng thật không may, họ không làm như vậy", Noah Bookbinder, giám đốc điều hành CREW cho biết. 

"Do nhiều vấn đề chúng ta đã thấy ở Nhà Trắng này, những xung đột lơi ích, sự ảnh hưởng từ bên ngoài và khả năng vi phạm đạo đức, vấn đề minh bạch đang quan trọng hơn bao giờ hết, vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiện". 

Ba nhóm không chỉ yêu cầu công bố danh sách người đến thăm Nhà Trắng, mà còn cả những người gặp Tổng thống tại các căn nhà, khu nghỉ dưỡng của ông tại New York và Florida. 

Tổng thống Trump thường gặp các lãnh đạo thế giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida, lần gần đây nhất là cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước.

Chính quyền Obama hồi tháng 9/2009 tuyên bố sẽ bắt đầu công bố danh sách sau khi CREW thảo nhiều đơn kiện. 

Theo T.Giáp (VnExpress.net)