Thế giới

Chìm tàu trên Địa Trung Hải, 200 người thiệt mạng

Hơn 200 người di cư thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ bị chìm trên Địa Trung Hải, Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết.

Hơn 200 người di cư thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ bị chìm trên Địa Trung Hải, Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết.

Những người di cư Châu Phi thường bất chấp nguy hiểm để đến Châu Âu.

 
“9 người đã được cứu sống sau 4 ngày trên biển. 203 người khác bị những con sóng “nuốt chửng””, người phát ngôn của UNHCR ở Italia Carlotta Sami, chia sẻ qua Twitter.
 
Bà Sami gọi vụ việc này một "bi kịch quá lớn và khủng khiếp".
 
Hôm 9.2, ít nhất 29 người di cư thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ bị lật giữa biển cả.
 
7 người đã chết khi họ được vớt gần đảo Lampedusa của Italia, và 22 người khác qua đời do bị hạ thân nhiệt sau hơn 18 giờ trên boong chiếc tàu đã cứu họ trước đó.
 
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)cho biết, hai tàu liên quan đến thảm kịch mới nhất đã rời khỏi bờ biển Libya vào ngày thứ bảy (7.2).
 
IOM nói rằng, mỗi thuyền chở hơn 100 người dân khi nó bị lật úp, có thể là vào ngày thứ hai (9.2). 9 người sống sót đều nói tiếng Pháp, và tất cả họ được cho là đến từ Tây Phi.
 
Theo Thảo Nguyên (Lao Động)