Thế giới

Chiến hạm Anh áp sát tàu ngầm tấn công Nga

Khinh hạm HMS Kent của Hải quân Hoàng gia Anh được cử theo chặt tàu ngầm tấn công Stary Oskol của Hải quân Nga khi nó di chuyển qua eo biển Manche ngăn cách Anh và Pháp.

Khinh hạm HMS Kent của Hải quân Hoàng gia Anh được cử theo chặt tàu ngầm tấn công Stary Oskol của Hải quân Nga khi nó di chuyển qua eo biển Manche ngăn cách Anh và Pháp.

Sự hiện diện của tàu ngầm Nga tối 7/6 buộc Hải quân Anh phải điều khinh hạm HMS Kent tới giám sát. Đây là chiến hạm loại nhỏ thuộc lớp Type 23, góp mặt trong biên chế từ năm 1998.

Đề cập tới vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon nhấn mạnh việc cử chiến hạm theo sát tàu ngầm Nga cho thấy Hải quân Anh luôn duy trì cảnh giác nhằm đảm bảo an toàn cho đất nước trước các mối đe dọa tiềm năng.

Chien ham Anh ap sat tau ngam tan cong Nga hinh anh 1
    Chiến hạm Anh áp sát tàu ngầm Nga di chuyển qua English Channel. Ảnh: MOD

Stary Oskol là tàu ngầm tấn công nhanh thế hệ mới sử dụng năng lượng điện-diesel thuộc lớp Kilo. Nó được trang bị hỏa lực mạnh, bao gồm tên lửa và ngư lôi. Trang NavalTechnology.com cho biết tàu được đóng tại nhà máy Admiralty ở Saint Petersburg và hạ thủy năm ngoái. 

Stary Oskol sở hữu công nghệ lẩn tránh tiên tiến, giúp nó tránh bị phương tiện chống ngầm của đối phương phát hiện. Tàu có khả năng di chuyển với vận 40 km/h khi lặn, tuần tra liên tục trong 45 ngày mà không cần nổi lên mặt nước. Stary Oskol và các tàu cùng loại được trang bị tên lửa và ngư lôi để tấn công đất liền cũng như tấn công tàu mặt nước và tàu ngầm của đối phương.

Chien ham Anh ap sat tau ngam tan cong Nga hinh anh 2
Eo biển Manche (English Channel) nằm ngăn cách Anh và Pháp. Ảnh: Worldatlas.com 

Đây không phải lần đầu tàu chiến Nga đi qua eo biển Anh. Cuối tháng 11/2014, Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Hạm đội Biển Bắc của Nga cho biết, 4 tàu chiến Nga đang hoạt động ở eo biển Manche. Hạm đội này do tàu khu trục Severomorsk và tàu đổ bộ Alexander Otrakovsky dẫn đầu. Hải quân Nga nói tàu đã di chuyển qua khu vực hẹp nhất của eo biển Manche và sẽ bắt đầu thực hiện một loạt cuộc tập trận trong thời gian ngắn. 

Báo chí dẫn lời giới chức Pháp và NATO khẳng định chiến hạm Nga đang hiện diện trong khu vực eo biển Manche nhưng phủ nhận hải quân Nga đang tiến hành tập trận mà chúng chỉ tìm nơi trú ẩn do thời tiết xấu. Giới chức NATO cũng đang tìm cách trấn an dư luận về sự hiện diện của đội tàu Nga trong bối cảnh mối quan hệ Nga – phương Tây ngày càng tồi tệ vì bất ổn chính trị ở Ukraine.

Trong thời gian gần đây, Nga cũng liên tiếp cử chiến đấu cơ và máy bay ném bom chiến lược áp sát không phận NATO, hoạt động vốn không được triển khai kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Bất hòa giữa Moscow và phương Tây trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine được coi là nguyên nhân chính của các hành động trên.

Theo Hồng Duy (Zing.vn)