Thế giới

Chiêm ngưỡng dàn máy bay hiện đại “múa lượn” ở Paris

Triển lãm hàng không Paris lần thứ 51 khai mạc ngày 15.6 tại sân bay Le Bourget ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp), diễn ra trong vòng 1 tuần, với sự tham gia của nhiều loại máy bay quân sự và thương mại từ khắp thế giới.

Triển lãm hàng không Paris lần thứ 51 khai mạc ngày 15.6 tại sân bay Le Bourget ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp), diễn ra trong vòng 1 tuần, với sự tham gia của nhiều loại máy bay quân sự và thương mại từ khắp thế giới.
Phi đội Patrouille de France của quân đội Pháp bay trình diễn tại buổi khai mạc Triển lãm hàng không Paris lần thứ 51.
 
Một chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của Hãng Hàng không Việt Nam trình diễn bay tại triển lãm.
 
Boeing 787-9 Dreamliner của Hãng Hàng không Việt Nam bay lượn trên sân bay Le Bourget.
 
Siêu vận tải cơ Airbus A400M bay trình diễn trên bầu trời.
 
Công nhân lau chùi buồng lái của một chiếc máy bay huấn luyện Pilatus PC-21.
 
Chiến đấu cơ Dassault Rafale của Pháp bay trình diễn.
 
Máy bay chiến đấu Dassault Rafale phô diễn trên bầu trời.
 
Máy bay vận tải Airbus A400M bay trình diễn trên bầu trời.
 
Chiến đấu cơ CATIC JF-17 Thunder của Pakistan trình diễn bay tại triển lãm.
 
Máy bay trực thăng vận tải NH90 Caiman của Pháp.
 
Máy bay chở khách loại nhỏ Dassault Falcon 8X.
 
Bên trong khoang hành khách của một chiếc Bombardier CS300.
 
Công nhân lau chùi động cơ của chiếc Bombardier Global 6000.
 
Cận cảnh máy bay Bombardier CS300.
 
Một chiếc máy bay động cơ điện E-Fan 2.0 được trưng bày tại Triển lãm hàng không Paris lần thứ 51.
 
Mẫu trực thăng mới H160 của Tập đoàn Airbus cũng xuất hiện tại triển lãm.
 
Một chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga.
 
Máy bay chở khách Airbus A350 XWB.
 
Một chiếc Airbus A380 cất cánh khỏi sân bay Le Bourget.
 
Theo Huy Phong (Dân Việt)