Thế giới

Chicago tăng vọt số vụ xả súng cuối tuần qua

Cảnh sát Chicago ngày 26-12 cho biết đang điều tra 27 vụ xả súng, trong đó có 12 vụ gây chết người, xảy ra trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua. 

Cảnh sát Chicago ngày 26-12 cho biết đang điều tra 27 vụ xả súng, trong đó có 12 vụ gây chết người, xảy ra trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua. 

Năm 2016 có 750 người bị sát hại tại thành phố Chicago của Mỹ - Ảnh: WGN

Theo hãng tin AFP, số liệu này cho thấy mức tăng đột biến mấy ngày qua về số vụ xả súng giết người tại thành phố lớn thứ ba nước Mỹ trong một năm vốn đã đẫm máu nhất trong lịch sử.

Sĩ quan cảnh sát thành phố Chicago, ông Eddie Johnson, cho biết nhiều vụ xả súng gần đây có vẻ như liên quan tới các băng nhóm tội phạm.

Ông Eddie Johnson nói: "Tới thời điểm này chúng tôi thấy phần lớn những vụ xả súng và giết người này là những vụ tấn công có mục tiêu của các băng nhóm nhằm vào các thành viên của nhóm đối thủ, và những nhóm người tại các đám đông tụ tập dịp lễ".

Ông Eddie Johnson cho biết thêm: "Đây là những vụ xả súng có tính toán và lên kế hoạch trước của một nhóm này chống lại nhóm khác. Các đối tượng bị tấn công khi người ta biết rõ họ đang ở nhà mình hay ở nhà bạn bè để vui chơi ngày lễ".

Tình trạng bạo lực gia tăng dịp cuối tuần qua xảy ra trong một năm bạo lực kinh hoàng tại Chicago.

Khi chỉ còn chưa tới một tuần nữa là kết thúc năm 2016, theo thống kê của báo Chicago Tribune, năm 2016, có 750 người bị sát hại tại thành phố này. Đây cũng là lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ số người bị giết trong năm vượt quá con số 700 người.

Số người bị sát hại ở thành phố lớn thứ ba của Mỹ còn nhiều hơn tổng số người bị sát hại ở hai thành phố lớn khác của Mỹ là Los Angeles và New York gộp lại.

Theo giới quan chức hành pháp, sở dĩ có tình trạng đó là vì nạn sở hữu súng đạn trái phép lan tràn ở Chicago.

Chicago dự kiến sẽ tuyển thêm gần 1.000 cảnh sát trong hai năm tới để trấn áp tình trạng gia tăng tội phạm và bạo lực tại đây. 

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)