Thế giới

Chỉ trích chính sách của ông Trump, một trợ lý cao cấp bị sa thải

Ông Craig Deare, cố vấn cao cấp của ông Donald Trump đã bị sa thải sau khi chỉ trích chính sách của Tổng thống Mỹ.

Ông Craig Deare, cố vấn cao cấp của ông Donald Trump đã bị sa thải sau khi chỉ trích chính sách của Tổng thống Mỹ.

chi trich chinh sach cua ong trump mot tro ly cao cap bi sa thai hinh 1
Ông Craig Deare. Ảnh: Reuters

Một quan chức cao cấp của Nhà Trắng cũng lên tiếng xác nhận rằng, ông Deare không còn làm tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và quay trở lại đảm nhiệm vị trí cũ tại trường Đại học Quốc phòng Mỹ.

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders ngày 19/2 tuyên bố, ông Deare “đã quay trở lại vị trí ban đầu”. Khi được hỏi liệu việc ông Deare bị sa thải vì đã chỉ trích Tổng thống có khiến các nhân viên Chính phủ lo ngại hay không, bà Sanders cho biết: “Tôi không nghĩ có một quan chức nào có nhiệm vụ thực thi những gì Tổng thống yêu cầu lại đứng lên chống lại điều đó”.

Các quan chức Chính phủ Mỹ có liên quan đến việc ông Deare bị sai thải cho biết, vụ việc này bắt nguồn từ việc ông lên tiếng chỉ trích chính sách của Tổng thống Donald Trump, trong đó có mối quan hệ với các nước Mỹ Latin- đặc biệt là Mexico- tại Trung tâm Wilson tuần trước.

Trước đó, ngay trong tuần đầu nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh xây dựng bức tường biên giới với Mexico theo đúng cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình. Động thái này khiến Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto hủy chuyến thăm Washington hồi cuối tháng 1.

Theo những người có mặt tại Trung tâm Wilson, ông Deare đã công khai bày tỏ thấy vọng về việc Chính phủ Mỹ cắt bỏ hầu hết các cuộc tham vấn với các cố vấn cao cấp tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về chính sách với Mexico.

Ông Deare là quan chức cấp cao thứ 2 trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phải nghỉ việc chỉ trong vòng 1 tuần. Trước đó, Tướng nghỉ hưu Michael Flynn đã từ chức sau khi có thông tin rò rỉ rằng, ông Flynn có “liên hệ bất thường” với giới chức Nga ngay trước thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Mọi việc còn trở nên nghiêm trọng hơn sau khi ông Flynn được cho là đã “cố tình nói sai sự thật” về “các cuộc trao đổi bất thường giữa ông với các quan chức Nga” với Phó Tổng thống Mike Pence./.

Theo Trần Khánh (Vov.vn)