Thế giới

Cháy bệnh viện Hàn Quốc, ít nhất 41 người chết

Hỏa hoạn bùng phát tại một bệnh viện ở thành phố Miryang, đông nam Hàn Quốc sáng 26-1 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 41 người. Số nạn nhân có thể còn tăng.

Tổng thống Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận tình hình và tìm cách khắc phục hậu quả. 

Theo hãng tin Yonhap, ngọn lửa được cho là bùng phát từ phòng cấp cứu của bệnh viện Sejong - nơi hầu hết bệnh nhân là người cao tuổi.

Tin cho hay thời điểm này có khoảng 200 bệnh nhân trong bệnh viện bị cháy và một viện dưỡng lão nằm cùng tòa nhà.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một trực thăng đang bay bên trên tòa nhà bốc khói mù mịt, bên dưới là nhiều xe cứu hỏa.

Cháy bệnh viện Hàn Quốc, ít nhất 41 người chết
Khói bốc lên ngùn ngụt từ nơi bị cháy - Ảnh: YONHAP

Thông tin mới nhất từ báo Korea Herald cho biết vụ cháy khiến ít nhất 41 người chết, 50 người bị thương, 11 người trong số đó đang nguy kịch. Các quan chức cảnh báo số nạn nhân có thể còn tăng.

Lực lượng cứu hỏa đã khống chế ngọn lửa sau gần 2 tiếng. Hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân. Quan chức cứu hỏa Choi Man-woo nói đám cháy bùng phát lúc 7h30 sáng, và hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy. 

"Trong số các nạn nhân có cả người ở bệnh viện và viện dưỡng lão. Một số chết trên đường được đưa đi bệnh viện khác".

Cháy bệnh viện Hàn Quốc, ít nhất 41 người chết - 1
Lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy - Ảnh: REUTERS
Cháy bệnh viện Hàn Quốc, ít nhất 41 người chết - 2
Mất gần 2 tiếng đám cháy mới bị dập tắt - Ảnh: YONHAP
Cháy bệnh viện Hàn Quốc, ít nhất 41 người chết - 3
Khói mù mịt tỏa ra từ trong bệnh viện - Ảnh: YONHAP
Cháy bệnh viện Hàn Quốc, ít nhất 41 người chết - 4
Một bệnh nhân được cõng ra khỏi bệnh viện bị cháy - Ảnh: REUTERS
Cháy bệnh viện Hàn Quốc, ít nhất 41 người chết - 5
Lực lượng chữa cháy tiến vào trong tòa nhà cháy - Ảnh: REUTERS
Cháy bệnh viện Hàn Quốc, ít nhất 41 người chết - 6
Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: REUTERS

Theo Minh Anh (Tuổi Trẻ)